06:33 06/05/2016

Sắp bán đấu giá viên kim cương lớn nhất thế giới

Thăng Điệp

Theo dự kiến, viên kim cương nặng 1.190 carat này sẽ đạt mức giá 70 triệu USD

Viên kim cương 1.190 carat Lesedi la Rona - Ảnh: Sotheby's/Reuters.<br>
Viên kim cương 1.190 carat Lesedi la Rona - Ảnh: Sotheby's/Reuters.<br>
“Lesedi la Rona”, viên kim cương thô lớn nhất được phát hiện trên thế giới trong hơn 100 năm, sẽ được nhà đấu giá Sotheby’s tổ chức bán đấu giá tại London vào tháng tới, Reuters đưa tin. Theo dự kiến, viên kim cương này sẽ đạt mức giá 70 triệu USD.

Trước buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 29/6, viên kim cương nặng 1.190 carat đang được trưng bày tại trụ sở của Sotheby’s tại New York. Theo tiếng Tswana của Botswana, quốc gia châu Phi nơi viên kim cương được tìm thấy, “Lesedi la Rona” có nghĩa là “Ánh sáng của chúng tôi”.

Ông David Bennet, Chủ tịch toàn cầu mảng trang sức và đá quý của Sotheby’s, nói rằng kích thước của viên Lasedi la Rona khiến các chuyên gia sửng sốt.

“Không phải là hiếm nữa, mà đây là viên kim cương có một không hai”, ông Bennet nói.

Được phát hiện vào tháng 11/2015 bởi công ty khai mỏ Lucara Diamond của Canada, viên kim cương khổng lồ có kích thước cỡ bằng một quả bóng tennis và được cho là có độ tuổi từ 2,5-3 tỷ năm.

Màu sắc và độ trong suốt của Lesedi La Rona mang tính đặc trưng của những viên kim cương thuộc loại Type IIa quý hiếm.

Ông Bennet nói rằng kích thước của viên kim cương này chỉ thua viên Cullinan Diamond được phát hiện vào năm 1905 ở Nam Phi. Viên Cullinan nặng hơn 3.000 carat đã được cắt thành nhiều viên kim cương nhỏ hơn.

Danh tiếng của những viên kim cương được tìm thấy ở châu Phi đã bị ảnh hưởng xấu trong những thập kỷ gần đây. Đó là phiến quân ở nhiều nước có nội chiến ở châu Phi đã ép buộc dân thường phải vào làm việc trong các mỏ kim cương, và những viên “kim cương máu” được khai thác bằng cách này được phiến quân bán để lấy tiền mua vũ khí.

Tuy nhiên, hệ thống chứng thực Kimberly - một chương trình do Liên hiệp quốc hậu thuẫn được khởi xướng vào năm 2002 - đã khiến việc buôn lậu “kim cương máu” trở nên khó khăn hơn.

Sotheby’s cho biết, các chuyên gia độc lập đánh giá rằng Lesedi la Rona có khả năng trở thành viên kim cương lớn nhất với chất lượng tốt nhất từ trước đến nay sau khi được cắt và đánh bóng.