11:12 05/09/2016

Số ca nhiễm Zika ở Singapore tăng chóng mặt

Thăng Điệp

Từ hôm thứ Sáu, đảo quốc sư tử đã có thêm 91 ca nhiễm mới virus Zika

Việc tiêu diệt muỗi Aedes vẫn được coi là giải pháp chính để ngăn chặn sự lan rộng của Zika tại Singapore - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Việc tiêu diệt muỗi Aedes vẫn được coi là giải pháp chính để ngăn chặn sự lan rộng của Zika tại Singapore - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Số ca lây nhiễm virus Zika tại Singapore đã tăng vọt lên 242 ca vào cuối tuần vừa rồi, hãng tin CNBC dẫn số liệu từ Bộ Y tế (MOH) và Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) cho biết.

Từ hôm thứ Sáu, đảo quốc sư tử đã có thêm 91 ca nhiễm mới virus Zika, trong đó có 83 ca có liên quan đến các khu vực Aljunied Crescent, Sims Drive, Kallang Way, và Paya Lebar Way.

Nhà chức trách nói rằng một ổ dịch mới có thể đã xuất hiện ở khu Joo Seng Road, nơi có 2 ca lây nhiễm Zika được xác nhận. Ngoài ra, một ổ dịch mới khác đã được ghi nhận ở khu Bedok North Avenue Three.

Việc tiêu diệt muỗi Aedes vẫn được coi là giải pháp chính để ngăn chặn sự lan rộng của Zika tại Singapore, một tuyên bố chung của MOH-NEA vào ngày 4/9 cho hay.

Cũng trong ngày 4/9, một nghiên cứu do Phòng thí nghiệm Sức khỏe cộng đồng Quốc gia Singapore và Viện A*Star's Bioinformatics công bố cho thấy các ca nhiễm Zika tại quốc đảo có thể bắt nguồn từ một chủng châu Á của virus Zika vốn đã có mặt ở Đông Nam Á, thay vì từ chủng Nam Mỹ của loại virus này.

Nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và Australia, đã ra cảnh báo du lịch, khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên tới Singapore nếu không có lý do thực sự cần thiết.

Virus Zika, loại virus đã hoành hành ở nhiều nước Nam Mỹ, chủ yếu lây truyền qua muỗi Aedes, nhưng cũng có thể lây nhiễm qua đường tình dục.

Virus Zika chủ yếu lây truyền qua loại muỗi Aedes và có thể gây ra chứng đầu nhỏ ở thai nhi nếu người mẹ bị nhiễm trong thời gian mang thai. Các triệu chứng của người nhiễm Zika bao gồm sốt, phát ban, mắt đỏ, đau cơ và khớp, xuất huyết hoặc đau đầu.

Hiện chưa có thuốc chữa hay vaccine ngừa nhiễm Zika. Các biện pháp điều trị mới chỉ tập trung vào chữa các triệu chứng của người nhiễm.