18:43 09/07/2016

Số lượng doanh nghiệp Nhật phá sản thấp nhất trong 26 năm

Khánh Ly

Rõ ràng các chính sách kích thích kinh tế của Thủ tướng Nhật dù không giúp kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng cũng đang tạo ra nhiều tác động tốt đến nền kinh tế

Thị trường việc làm Nhật hiện cũng đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực - Ảnh: Bloomberg.
Thị trường việc làm Nhật hiện cũng đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực - Ảnh: Bloomberg.
Số lượng các vụ phá sản doanh nghiệp tại Nhật và tổng lượng nợ mà các công ty này không trả được rớt xuống mức thấp nhất tính từ năm 1990, theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của tổ chức Tokyo Shoko Research được báo Nikkei trích đăng.

Cụ thể, theo Tokyo Shoko Research, trong nửa đầu năm 2016, số lượng các doanh nghiệp Nhật phá sản giảm 6,5% xuống 4.273 doanh nghiệp, trong khi đó, tổng giá trị các khoản nợ mà nhóm công ty này không trả được giảm 19,8% xuống khoảng 793 tỷ Yên.

Trước năm 2016, số lượng các doanh nghiệp Nhật phá sản đã giảm liên tiếp 6 năm. Nợ xấu của doanh nghiệp giảm không ngừng suốt 4 năm. Trong thống kê nợ doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu thuộc Tokyo Shoko Research chỉ tính đến các khoản nợ trị giá trên 10 triệu Yên.

Nguyên nhân chính khiến nợ xấu doanh nghiệp giảm là bởi đã có khá nhiều ngân hàng chấp nhận gia hạn trả nợ cho doanh nghiệp, ngoài ra, công việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cũng cải thiện mạnh.

Nếu tính theo ngành, trong bối cảnh giá năng lượng thế giới giảm, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải phá sản giảm 20,1% xuống 139. Số lượng các công ty trong lĩnh vực viễn thông phá sản cũng giảm 17% xuống 161.

Số lượng các vụ vỡ nợ doanh nghiệp với khoản nợ trên 1 tỷ Yên là 139, giảm 7 doanh nghiệp so với cùng kỳ và hiện ở mức thấp nhất trong 20 năm.

Chỉ riêng trong tháng 6/2016, số lượng doanh nghiệp phá sản giảm 7,4% xuống 763. Tổng giá trị các khoản nợ xấu của doanh nghiệp vỡ nợ trong tháng này giảm 14,7% xuống 108 tỷ Yên.

Tổ chức nghiên cứu này cảnh báo trong bối cảnh đồng Yên tăng giá mạnh, thị trường chứng khoán giảm điểm sau thông tin về Brexit, lợi nhuận của nhóm công ty xuất khẩu nhiều khả năng sẽ giảm sâu trong thời gian tới.

Thị trường việc làm Nhật hiện cũng đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực. Thống kê vào cuối tháng 6/2016 cho thấy ở thời điểm tháng 5/2016, cứ mỗi một ứng viên nộp đơn xin việc làm thì có 1,19 việc làm đang chờ ứng viên đó. Điều đó có nghĩa là số lượng việc làm cao hơn cả số người đang tìm việc. Vào tháng 4/2016, tỷ lệ này là 1,17 việc làm/ứng viên.

Có thể thấy rõ ràng rằng chính sách kích thích tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) đang tạo ra một thị trường việc làm có trạng thái tốt nhất trong 23 năm. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2016 giảm nhẹ xuống 3,32% từ mức 3,34% của tháng trước đó.