06:10 23/08/2010

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền?

An Huy

Cuộc sống với một người nước ngoài sẽ dễ chịu hơn về mặt tài chính ở những thành phố nằm trong danh sách này

Ở những thành phố này, giá sinh hoạt khá dễ chịu so với những người nước ngoài có lối sống cao cấp.
Ở những thành phố này, giá sinh hoạt khá dễ chịu so với những người nước ngoài có lối sống cao cấp.
So với ở nhiều nơi khác trên thế giới, thì cuộc sống với một người nước ngoài sẽ dễ chịu hơn về mặt tài chính ở những thành phố nằm trong danh sách này.

Tờ BusinessWeek cho biết, hãng tư vấn Mercer Consulting có trụ sở ở New York đã khảo sát về giá cả sinh hoạt năm 2010 tại 214 thành phố trên thế giới, để chọn ra 20 thành phố có giá sinh hoạt phải chăng nhất đối với người nước ngoài có lối sống cao cấp.

Mục đích của khảo sát này là giúp các công ty đa quốc gia đưa ra được mức thù lao hợp lý khi cử người đi làm việc tại các thị trường bên ngoài. Hầu hết các thành phố lọt vào danh sách đều là đô thị ở các nền kinh tế đang phát triển.

Số 1: Karachi, Pakistan

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 1

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 353 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,24 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 43 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: Chưa có
Giá một lít xăng: 1,03 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Karachi là thành phố cảng biển chính, trung tâm tài chính, thành phố lớn nhất của Pakistan, đồng thời là nơi có giá sinh hoạt rẻ nhất thế giới hiện nay cho người nước ngoài. Lý do là Pakistan đã giảm giá đồng nội tệ Rupee tới 6,17% trong năm 2009. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát ở Pakistan hiện đã lên tới 14,2%.

Số 2: Managua, Nicaragua
 

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 2

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 800 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 1,82 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 44 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 76 USD
Giá một lít xăng: 0,81 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 53 USD

Đồng nội tệ Cordobas của Nicaragua giảm giá từ mức 19 Cordobas/USD vào tháng 3/2009 xuống 21 Cordobas/USD vào tháng 6/2010 cũng là một lý do khiến giá cả sinh hoạt đối với người nước ngoài ở thủ đô Managua của nước này giảm xuống.

Số 3: Islamabad, Pakistan

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 3

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 800 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,39 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 41 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: Chưa có
Giá một lít xăng: 1,02 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Tuy giá sinh hoạt ở Islamabad rẻ, nhưng an ninh là một mối lo không nhỏ của người nước ngoài sống và làm việc ở đây.

Số 4: La Paz, Bolivia

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 4

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 650 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,42 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 32 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 65 USD
Giá một lít xăng: 0,68 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 47 USD

Giá sinh hoạt đối với người dân bình thường ở thủ đô La Paz của Bolivia cũng rất dễ chịu: 1 lít sữa giá chưa đầy 0,5 USD, vé xe bus một chiều giá khoảng 0,2 USD.

Số 5: Ashgabat, Turkmenistan

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 5

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 300 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 4,56 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 79 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 130 USD
Giá một lít xăng: 0,22 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Giá xăng ở Asghabat rẻ bất ngờ một phần vì Turkmenistan là quốc gia sở hữu trữ lượng khí tự nhiên vào hàng lớn nhất trên thế giới, ước tính vào khoảng 7,94 nghìn tỷ m3.

Số 6: Bishkek, Kyrgyzstan

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 6

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 700 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 5,38 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 90 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 127 USD
Giá một lít xăng: 0,65 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Là thủ đô của Kyrgyzstan nhưng Bishkek đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị và giao dịch thương mại với các tiểu bang láng giềng bị đóng cửa.

Số 7: Addis Ababa, Ethiopia

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 7

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: Chưa có
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,38 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 63 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: Chưa có
Giá một lít xăng: 0,94 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Là một trung tâm kinh tế hàng đầu của cả châu Phi, thủ dô Addis Ababa của Ethiopia là nơi đặt trụ sở của hãng hàng không lớn nhất châu lục Ethiopian Airlines và nhiều tổ chức quốc tế như Liên minh châu Phi (AU), Ủy ban Kinh tế của Liên hiệp quốc tại châu Phi…Tuy nhiên, tỷ lệ đói nghèo ở thành phố này hiện ở mức rất cao.

Số 8: Kolkata, India

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 8

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 647 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,91 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 69 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: Chưa có
Giá một lít xăng: 1,01 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Thành phố từng được biết đến với cái tên Calcutta này là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn hàng đầu Ấn Độ như United Bank of India hay ITC, đồng thời có ngành công nghệ thông tin rất phát triển. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới (WB) xem đây là một trong những thành phố có môi trường kinh doanh tệ hại nhất thế giới. Chất lượng sống của người dân ở Kolkata cũng rất kém.

Số 9: Tegucigalpa, Honduras

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 9

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 529 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 1,64 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 40 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 75 USD
Giá một lít xăng: 0,96 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 106 USD

Cả mức sống của người dân và chi phí sinh hoạt ở Tegucigalpa, thủ đô của Honduras cùng thấp, một phần vì nước này là quốc gia nghèo thứ nhì ở khu vực Trung Mỹ.

Số 10: Windhoek, Namibia

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 10

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 521 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 1,73 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 48 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 49 USD
Giá một lít xăng: 1 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 39 USD

Một cuốc xe taxi quanh thành phố ở thủ đô Windhoek ở Namibia chỉ tốn khoảng 3,5 USD. Đây là thành phố nổi tiếng với phong cách kiến trúc và ẩm thực kiểu Đức giữa lòng lục địa đen.

Số 11: Asunción, Paraguay

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 11

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 742 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,12 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 58 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 94 USD
Giá một lít xăng: 1,19 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Là một thành phố nhìn chung còn nghèo, nhưng Asunción không thiếu những tòa nhà đẹp được xây từ thời thuộc địa, những nhà hàng quốc tế, trung tâm mua sắm sang trọng. Đã từ nhiều năm nay, thành phố này nổi tiếng có chi phí sinh hoạt rẻ.

Số 12: Gaborone, Botswana

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 12

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 580 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 1,74 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 92 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: Chưa có
Giá một lít xăng: 0,78 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Gaborne chỉ có vỏn vẹn 250.000 dân, nhưng nền kinh tế ở đây nói riêng và cả Botswana nói chung đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ngành khai mỏ kim cương. Những viên đá quý này đóng góp 80% vào kim ngạch xuất khẩu và một nửa nguồn thu ngân sách chính phủ của Botswana.

Số 13: Tashkent, Uzbekistan

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 13

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 800 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 3,59 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 49 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 140 USD
Giá một lít xăng: 0,83 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Nhờ có nguồn khí tự nhiên và khoáng sản dồi dào, Tashkent là một trong những khu vực phát triển nhất về kinh tế và công nghiệp của Uzbekistan.

Số 14: San Salvador, El Salvador

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 14

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 900 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,25 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 60 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 72 USD
Giá một lít xăng: 0,91 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 55 USD

Do El Salvador sử dụng đồng USD, giá cả sinh hoạt ở đây giảm xuống khi đồng USD giảm giá.

Số 15: Tirana, Albania


Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 15

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 985 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 1,38 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 54 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 98 USD
Giá một lít xăng: 1,28 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 51 USD

Đồng Leke của Albania giảm giá từ 88 Leke/USD vào tháng 1/2009 xuống còn 111 Leke/USD vào tháng 6/2010, góp phần kéo giá sinh hoạt ở thủ đô Tirana của nước này xuống theo.

Số 16: Tunis, Tunisia

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 16

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 651 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,17 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 72 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 97 USD
Giá một lít xăng: 0,92 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Cũng vì lý do đồng nội tệ giảm giá so với USD mà giá sinh hoạt ở thủ đô Tunis của quốc gia Địa Trung Hải Tunisia trở nên dễ chịu hơn.

Số 17: Winston-Salem, bang North Carolina, Mỹ

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 17

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 450 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 3,50 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 90 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 70 USD
Giá một lít xăng: 0,70 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 70 USD

Winston-Salem chắc chắn k phải là thành phố nghèo nhất ở Mỹ, nhưng theo Mercer, chi phí sinh hoạt nói chung ở đây lại thấp nhất toàn quốc.

Số 18: Skopje, Macedonia

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 18

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 934 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,22 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 63 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 72 USD
Giá một lít xăng: 1,49 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 32 USD

Đồng Denar mất giá là một trong những lý do làm giá cả sinh hoạt đối với người nước ngoài ở Skopje giảm. Nền kinh tế Macedonia đang cùng lúc phải đối mặt với nhiều vấn đề gồm mức sống thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao, tăng trưởng khiêm tốn.

Số 19: Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 19

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 699 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 1,61 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 63 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: 90 USD
Giá một lít xăng: 1,35 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: 54 USD

Vào năm 2009, nền kinh tế Bosnia-Herzegovina chịu tác động tiêu cực của khủng hoảng toàn cầu, khiến đồng nội tệ Marka của nước này mất giá mạnh.

Số 20: Chennai, India

Sống xa hoa ở đâu không tốn nhiều tiền? - Ảnh 20

Giá thuê một căn hộ cao cấp gồm 2 phòng ngủ: 1.401 USD
Giá một cốc cà phê tại nhà hàng: 2,59 USD
Giá một bữa ăn doanh nhân gồm ba phần (mỗi người): 81 USD
Giá một chiếc áo phông hàng hiệu: Chưa có
Giá một lít xăng: 1,05 USD
Giá vé xem hòa nhạc do nghệ sỹ quốc tế biểu diễn: Chưa có

Là thành phố cảng biển chính và là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Ấn Độ, nhưng Chennai có mức giá sinh hoạt rất phải chăng. Một chai soda ở đây có giá 0,6 USD, một vé giao thông công cộng giá 0,2 USD. Tuy nhiên, mức sống của người dân ở đây khá tệ.