11:49 27/04/2011

S&P chất thêm gánh nặng lên vai Nhật Bản

Diệp Anh

Tổ chức định mức tín nhiệm S&P vừa hạ triển vọng nợ đồng nội tệ của Nhật xuống mức “tiêu cực”, từ mức “ổn định” trước đó

Nhật Bản thiệt hại nặng sau thảm họa kép hôm 11/3.
Nhật Bản thiệt hại nặng sau thảm họa kép hôm 11/3.
Tổ chức định mức tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) vừa hạ triển vọng tín dụng của Nhật xuống mức tiêu cực, với lý do nước này sẽ cần thêm nhiều tiền để tái thiết đất nước từ đó khiến khoản nợ mà Nhật Bản đang đối mặt phình to hơn.

Cụ thể, S&P đã hạ triển vọng nợ đồng nội tệ của Nhật xuống mức “tiêu cực”, từ mức “ổn định” trước đó. Trong tuyên bố của mình đưa ra hôm nay (27/4), S&P cho rằng, chi phí tái thiết Nhật Bản sau thảm họa kép ngày 11/3 cũng như ngân sách giải quyết khủng hoảng phóng xạ hiện nay sẽ làm tăng thâm hụt tài khóa của Nhật.

Giới phân tích bình luận, quyết định của S&P sẽ làm tăng thêm sức ép đối với chính quyền của Thủ tướng Naoto Kan. Hiện Nhật Bản vẫn chưa đưa ra được chi tiết số tiền sẽ phải sử dụng trong quá trình tái thiết đất nước. Còn theo ước tính của S&P, con số này có thể từ 20.000 tỷ Yên (245 tỷ USD) cho tới 50.000 tỷ Yên.

Triển vọng tài khóa của Nhật Bản sẽ dựa vào việc lãnh đạo chính trị nước này giải quyết thế nào đối với thách thức nợ công, S&P nêu trong tuyên bố. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, Yukio Edano, từ chối bình luận về động thái của S&P. Tuy nhiên, trả lời báo giới tại Tokyo, ông cho biết, các nhà hoạch định chính sách nước này sẽ cố gắng đảm bảo niềm tin của giới đầu tư vào trái phiếu chính phủ của Nhật Bản.

Đồng Yên đã suy yếu sau tuyên bố trên. Tính tới 11h21 trưa nay (giờ địa phương), đồng Yên đứng ở mức 81,73 Yên/USD, so với mức 81,55 Yên/USD cuối ngày hôm qua. Trong khi, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật tăng 1,3% nhờ sự lạc quan về niềm tin tiêu dùng Mỹ cũng như việc nối lại hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở xứ sở hoa anh đào.