10:49 04/08/2016

Tấn công bằng dao ở London, 6 người thương vong

Bình Minh

Cảnh sát London đang tiến hành điều tra động cơ của vụ tấn công và cho biết chủ nghĩa khủng bố là một khả năng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở trung tâm London ngày 3/8 - Ảnh: BBC.<br>
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở trung tâm London ngày 3/8 - Ảnh: BBC.<br>
Một phụ nữ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra đêm ngày 3/8 ở quảng trường Russell, trung tâm thủ đô London của nước Anh - hãng BBC đưa tin.

Cảnh sát và lực lượng cứu thương đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 22h33 phút theo giờ địa phương, tức sáng ngày 4/8 theo giờ Việt Nam, báo tin một người đàn ông có dao đang tấn công những người khác.

Tại hiện trường, cảnh sát và các nhà cứu hộ tìm thấy 6 người bị thương. Sau đó, một phụ nữ trong số các nạn nhân này được thông báo là đã chết.

Kẻ tấn công đã bị bắt vào lúc 22h39. Cảnh sát đã sử dụng súng phóng điện có thể bắt giữ tên này.

Cảnh sát London đang tiến hành điều tra động cơ của vụ tấn công và cho biết chủ nghĩa khủng bố là một khả năng.

Các nhân chứng cho biết lực lượng pháp y đã dựng lều ở khu Southampton Row, bên ngoài công viên gần quảng trường nơi xảy ra vụ tấn công. Hiện trường của vụ việc nằm ngay sát bảo tàng British Museum.

BBC cho biết cảnh sát đã được triển khai dày đặc ở khu vực và hiện trường của vụ tấn công đã được phong tỏa.

Hiện nhà chức trách chưa thông báo về tình trạng của những nạn nhân bị thương trong vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi những vụ tấn công xảy ra thời gian gần đây ở châu Âu. Trong đó, một số vụ tấn công ở Pháp và Đức đã được tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng ra lãnh trách nhiệm.