17:22 05/08/2010

“Tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm nhiệt”

Vinh Nguyễn

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm nhiệt trong quý 3, một cơ quan nghiên cứu của nước này cho hay

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong quý 2 - Ảnh: Getty.
Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong quý 2 - Ảnh: Getty.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm nhiệt trong quý 3, do chính phủ nước này giảm bớt các biện pháp kích thích kinh tế, một cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc cho hay.

Theo Trung tâm Thông tin nhà nước (SIC) của Trung Quốc, GDP quý 3 của nước này sẽ đạt mức tăng trưởng 9,2%. Nền kinh tế Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng 10,3% trong quý 2, chậm hơn mức tăng 11,9% trong quý 1 và mức 10,7% trong quý 4/2009.

“Do hoạt động tích trữ hàng tồn kho kết thúc và hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế dần biến mất cùng một số tác động khác, nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm chạp trong quý 3 và kỳ vọng lạm phát sẽ suy yếu”, SIC nhận định.

Hiện Trung Quốc đang điều chỉnh chính sách tiền tệ trở lại mức bình thường, sau khi đã giải ngân mạnh trong năm ngoái. Điều này từng gây ra những lo lắng về sự tăng trưởng quá nóng của nền kinh tế này hồi đầu năm nay.

Dự báo này phù hợp với mong đợi của khu vực tư nhân. Một số nghiên cứu công bố trong tuần này cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang suy giảm. Theo Liên đoàn Kho vận Trung Quốc đã công bố, chỉ số lĩnh vực sản xuất tháng 7/2010 giảm xuống 51,2 điểm.

Đà tăng trưởng chậm lại trong quý 2 vừa qua đã được giới phân tích kinh tế đánh giá cao, khi cho rằng mức này có sức chống đỡ tốt hơn và có thể hỗ trợ thúc đẩy tái cấu trúc kinh tế, cũng nhu ngăn chặn tình trạng phát triển quá nóng.

SIC cho biết, chi tiêu tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng cao trong quý 3 nhờ lương tăng và việc chính phủ hỗ trợ cho việc mua sắm thiết bị gia dụng. Tuy nhiên, việc kinh doanh nhà đất hạ nhiệt sau những biện pháp thắt chặt thị trường địa ốc của chính phủ sẽ tác động phần nào tới chi tiêu tiêu dùng.

Việc thị trường địa ốc hạ nhiệt cũng giúp nhà đầu tư bớt lo âu về vấn đề lạm phát. Theo SIC, giá tiêu dùng quý 3 có thể tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.