16:28 16/06/2014

Tàu Trung Quốc lại khiêu khích tàu, máy bay Nhật Bản

Tâm Anh

Tàu chiến Trung Quốc kích hoạt radar kiểm soát hỏa lực (FCR) nhắm vào tàu chiến và máy bay tuần tra của Nhật

Tàu khu trục Nhật JS Sawagiri trên biển Hoa Đông - Ảnh: Japan Times.
Tàu khu trục Nhật JS Sawagiri trên biển Hoa Đông - Ảnh: Japan Times.
Tờ Asahi Shimbun của Nhật cho biết, một chiếc tàu chiến của hải quân Trung Quốc đã kích hoạt radar kiểm soát hỏa lực (FCR) nhắm vào tàu chiến và máy bay tuần tra của Nhật trên biển Hoa Đông.

Dẫn các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, báo trên cho biết, sự việc xảy ra vào hôm 29/5. Khi đó, một tàu hải quân Trung Quốc đã chĩa FCR vào tàu khu trục JS Sawagiri của Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) đang hoạt động trên biển Hoa Đông.

Ngay trong chiều ngày 29/5, cũng chiếc tàu trên đã chĩa FCR vào một máy bay chống ngầm P-3C của Nhật đang tuần tra tại khu vực này. FCR được thiết kế để tính toán độ cao, tầm hoạt động và tốc độ của mục tiêu kẻ thù nhằm đảm bảo bắn trúng được mục tiêu đó.

Việc kích hoạt FCR có thể được xem là hành vi khiêu khích, gây hấn, có khả năng dẫn tới những hậu quả nguy hiểm. Tuy nhiên, do chưa có bằng chứng rõ ràng về hành động của tàu Trung Quốc nên Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa lên tiếng phản đối chính thức.

Theo truyền thông Nhật Bản, động thái trên của Bắc Kinh là nhằm phản đối Tokyo quốc hữu hóa các đảo tranh chấp bằng cách mua chúng từ các nhà sở hữu tư nhân hồi tháng 9/2012. Bắc Kinh đã coi động thái này là sự chiếm đoạt trái phép lãnh thổ của Trung Quốc.

Hôm 30/1/2013, một tàu hải quân Trung Quốc cũng kích hoạt FCR nhắm vào tàu khu trục Yudachi của MSDF trên biển Hoa Đông. Trước đó, ngày 19/1/2013, một tàu khác của Trung Quốc bị nghi nhắm FCR vào một chiếc trực thăng của MSDF bay qua vùng này.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã khẳng định rằng, "căn cứ vào Hiến chương Liên hiệp quốc, việc chĩa FCR được xem là hành vi đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc này.