15:47 10/01/2011

Thặng dư thương mại Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tục

An Huy

Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2010 đã giảm 7% so với năm 2009

Thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2010 đã giảm năm thứ hai liên tục, làm giảm áp lực buộc Bắc Kinh phải đẩy nhanh tốc độ tăng giá Nhân dân tệ trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Washington vào tuần tới.

Theo Reuters, thống kê công bố ngày hôm nay (10/1) cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 17,9% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng 25,6%, tạo ra cho nước này mức thặng dư 13,1 tỷ USD, từ mức xuất siêu 22,9 tỷ USD trong tháng 11.

Mức thặng dư thương mại tháng 12 của Trung Quốc cao hơn mức dự báo 20 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, việc nhập khẩu của Trung Quốc tăng với tốc độ cao hơn xuất khẩu trong tháng 12 là một bằng chứng cho thấy, nhu cầu đầu tư và tiêu dùng nội địa của Trung Quốc đang gia tăng. Đây cũng là xu hướng đã kéo dài từ khi nổ ra khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 2 năm khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng nói chung của kinh tế toàn cầu.

Tính chung cả năm 2010, Trung Quốc đạt mức thặng dư thương mại 183,1 tỷ USD, giảm 7% so với mức 196,1 tỷ USD trong năm 2009. Trong năm 2009, mức xuất siêu của Trung Quốc đã giảm 34% so với mức đỉnh gần 300 tỷ USD đạt được vào năm 2008.

Những thống kê mới nhất về cán cân thương mại của Trung Quốc được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Mỹ. Theo giới quan sát, những con số này sẽ được Bắc Kinh sử dụng để chứng tỏ những nỗ lực của họ trong việc tạo sự hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế thế giới, đồng thời xoa dịu những căng thẳng gần đây với Washington trong vấn đề tỷ giá đồng Nhân dân tệ.

Tuy nhiên, cho tới gần đây, Washington vẫn phàn nàn rằng, Trung Quốc đang để tỷ giá Nhân dân tệ tăng với tốc độ quá chậm. Từ giữa tháng 6/2010 tới nay, đồng Nhân dân tệ mới tăng giá khoảng 3% so với USD.