19:04 02/06/2014

Thủ tướng Nhật sẽ nêu vấn đề biển Đông với G7

Nhật Minh

Nhật Bản lên án Phó tổng tham mưu quân đội Trung Quốc chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Abe tại Đối thoại Shangri-la

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore hôm 30/5 - Ảnh: AFP.<br>
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore hôm 30/5 - Ảnh: AFP.<br>
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tiến hành chuyến công du 5 ngày - bắt đầu từ 3/6 - tới Bỉ, Italy và Vatican để tham dự một hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới (G7) cùng một số hội nghị khác, hãng tin Kyodo vừa cho biết.

Hãng tin trên dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay (2/6), rằng ông Abe sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo nhóm G7 ở Brussels (Bỉ) trong hai ngày 4-5/6, nhằm "trao đổi quan điểm một cách thắng thắn về các vấn đề lớn như kinh tế thế giới, tình hình Ukraine và năng lượng".

Không chỉ có vậy, phát biểu trước những quan chức trong chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, ông cũng sẽ nêu nguy cơ sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng tại Ukraine, biển Hoa Đông và biển Đông với các nhà lãnh đạo nhóm G7.

Cũng trong hôm nay, Nhật Bản đã lên án việc Phó tổng tham mưu quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Abe tại Đối thoại Shangri-la.

Trước đó, tướng Vương Quán Trung tuyên bố phát biểu của ông Abe và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel là “khiêu khích” và “không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi tin rằng, quan chức Trung Quốc đưa ra tuyên bố dựa trên những điều sai trái. Ông ta đã bôi nhọ đất nước chúng tôi", Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu sáng 2/6.

Trước đó, hôm 30/5, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la ở Singapore, ông Abe đã tuyên bố, Nhật Bản sẽ "ủng hộ một cách tối đa" những nỗ lực đảm bảo an ninh trên biển, trên không và duy trì tự do hàng hải, hàng không của các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thủ tướng Abe nói, Chính phủ Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của Philippines khi kêu gọi giải quyết tranh chấp ở khu vực biển Đông phù hợp với những nguyên tắc về hòa bình, tôn trọng luật quốc tế, không sử dụng vũ lực. "Chúng tôi cũng ủng hộ Việt Nam cố gắng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại", ông cho biết.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel một ngày sau đó đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc vì "hành động gây bất ổn" ở khu vực biển Đông với Việt Nam và Philippines.