14:19 28/01/2011

Tiệc đón năm mới giá 1,2 tỷ đồng ở Trung Quốc

An Huy

Một khách sạn sang trọng ở thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đang quảng cáo một gói tiệc giao thừa giá khủng

Năm mới là lúc người Trung Quốc dành thời gian quây quần bên gia đình.
Năm mới là lúc người Trung Quốc dành thời gian quây quần bên gia đình.
Một khách sạn sang trọng ở thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đang quảng cáo một gói tiệc tối đón năm mới có giá 388.888 Nhân dân tệ, tương đương 59.080 USD (khoảng 1,24 tỷ VND). Đây được xem là một trong những bữa tiệc giao thừa có giá kỷ lục ở Trung Quốc.

Theo tờ China Daily, khách sạn 5 sao Crowne Plaza đã đưa ra gói dịch vụ trên từ giữa tháng 1 này. Trong gói dịch vụ này, có một bữa tối dành cho 8 người vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán, tức là vào tối ngày 2/2, cộng thêm một đêm nghỉ trong phòng tổng thống, và khách còn được đưa đón trên một chiếc xe Hummer.

Bữa tối nói trên bao gồm có 10 món, chế biến từ những nguyên liệu thượng hạng như bào ngư, nấm cục, vây cá mập, tổ yến… Khi dùng bữa tối đặc biệt này, khách còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của người Tô Châu.

“Gói dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích đem tới một trải nghiệm năm mới khác biệt cho những khách hàng cao cấp. Mức giá không phải là điểm mà chúng tôi muốn gây ấn tượng”, một đại diện của Crowne Plaza cho biết.

Cũng theo đại diện này, gói dịch vụ trên chỉ dành cho một khách hàng duy nhất, hiện đã được một số người hỏi thông tin, trong đó có một khách hàng có khả năng sẽ đặt sử dụng. Ngoài Crowne Plaza Tô Châu, nhiều khách sạn khác ở Trung Quốc cũng đang quảng cáo những bữa tiệc đón năm mới với giá “khủng”.

Khách sạn Landison Plaza ở Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, giới thiệu gói tiệc trị giá 199.000 Nhân dân tệ, bao gồm bữa tiệc tối sang trọng, chỗ nghỉ trong phòng tổng thống và màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, gói dịch vụ này chỉ được Landison dành cho khách quen, trong khi bữa tối đón năm mới thông thường tại khách sạn này chỉ có giá từ 518-998 Nhân dân tệ mỗi thực khách.

Nhà xã hội học Gu Xiaoming thuộc Đại học Fudan cho rằng, mức giá tiệc đón năm mới cao như trên chỉ là chiến lược marketing của các khách sạn. “Họ chẳng thể chuẩn bị một bữa tối với mức giá kinh khủng như thế. Thêm vào đó, họ thừa biết năm mới là lúc người Trung Quốc dành thời gian quây quần bên gia đình”, ông Gu nói.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, bữa tối đón năm mới cao cấp là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của một số đối tượng khách hàng nhất định.