Tin vắn thị trường thế giới ngày 6/6
Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới trong ngày 6/6
Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới trong ngày 6/6.
* Ngày 6/6, tại New York, lúc mở cửa, 1 USD đổi được 0,7405 EUR. Ngày 4/6, cũng tại thị trường này, 1 USD đổi được 0,7435 EUR. So với 0,7754 EUR/USD ngày 16/1, mức giá thấp nhất của EUR so với USD kể từ đầu năm, EUR đã tăng khoảng 4,5%.
Giá trị sản xuất của khu vực EURzone tăng cao hơn dự kiến trong tháng 4, một nhân tố thuận lợi để ECB nâng lãi suất lên 4% vào ngày 6/6, để đề phòng rủi ro của lạm phát trung hạn. Theo Uỷ ban châu Âu, chỉ số tăng trưởng kinh tế khu vực đồng EUR vẫn tiếp tục tăng trong tháng 5, tỷ lệ lạm phát luôn duy trì ở mức ổn định. Theo giới phân tích, mức lãi suất này có thể còn tăng lên 4,25% vào tháng 9 tới.
* Ngày 6/6, tại Rotterdam, giá dầu cọ thô giao ngay lúc mở cửa đạt 808,5 USD/tấn CIF. So với ngày 4/6, giá dầu cọ thô đã tăng 6,5 USD/tấn. So với cùng kỳ tháng trước, giá dầu cọ thô tăng 78,5 USD/tấn, tương đương khoảng 10,7%.
Bộ Thương mại Indonesia, nước sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai thế giới, đã quyết định tăng giá xuất khẩu cơ bản đối với các sản phẩm dầu cọ để theo kịp giá trên thị trường thế giới hiện nay. Theo đó, giá xuất khẩu dầu cọ tăng từ 525 USD/tấn lên 558 USD/tấn, giá dầu nhân cọ tăng từ 574 USD/tấn lên 585 USD/tấn, nhân cọ thô tăng từ 564 USD/tấn lên 571 USD/tấn. Nhu cầu dầu cọ thô tăng mạnh từ Trung Quốc và Ấn Độ.
* Ngày 6/6, tại Thượng Hải, chỉ số SSE Composite tăng 9,22 điểm, lên 3.776,32 điểm. Tại các sàn giao dịch, hầu hết các chỉ số chứng khoán đều tăng điểm, với mức tăng từ 0,05 - 0,81%.
Các chỉ số chứng khoán đã tăng điểm trở lại do các cơ quan thuế của Trung Quốc đã bãi bỏ tin đồn là Chính phủ sẽ đánh thuế tài sản gia tăng và bãi bỏ thuế đánh vào lãi phát sinh từ tiền đặt cọc. Nhưng dường như các nhà đầu tư vẫn chưa yên tâm tin tưởng nên mức tăng của các chỉ số chứng khoán vẫn rất thấp. Hôm 22/5, Bộ tài chính Trung Quốc đã phủ nhận việc sẽ tăng thuế đánh vào các giao dịch chứng khoán, nhưng 7 ngày sau đó, thuế suất của thuế này đã tăng 3 lần, lên mức 0,3%.
* Ngày 6/6, giá ca cao giao ngay lúc mở cửa tại New York đạt 1.892 USD/tấn. So với ngày 31/5, giá ca cao giao ngay đã giảm 33 USD/tấn. Giá ca cao giao ngay bắt đầu xu hướng giảm từ mức 1.942 USD/tấn ngày 17/5, mức giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Giá ca cao giảm chủ yếu là do các quỹ đầu cơ liên tục bán ra trong những phiên gần đây khi giá ca cao đạt mức cao kỷ lục. Thời tiết tại Bờ Biển Ngà bắt đầu có mưa sau đợt khô hạn và nắng nóng trong 3 tháng đầu năm, làm tăng hy vọng về sản lượng vụ thu hoạch ca cao sắp tới sẽ bớt căng thẳng. Giá cao cao giao tháng 7 tại LIFFE đã hạ xuống 1.021 Bảng Anh/tấn so với 1.057 Bảng/tấn trước đó.
* Ngày 6/6, giá bông số 2 giao ngay tại New York lúc mở cửa đạt 1.112 USD/tấn. So với ngày 31/5, giá bông số 2 giao ngay tại đây đã giảm 14 USD/tấn.
Nhu cầu nhập khẩu bông vẫn tiếp tục giảm từ khách hàng Trung Quốc, nước tiêu thụ bông nhiều nhất thế giới. Tháng 4, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 215.00 tấn bông, giảm 45.000 tấn bông, tương đương 17% so với tháng 3. Trung Quốc vẫn tiếp tục bị Mỹ và Liên minh châu Âu hạn chế nhập khẩu hàng dệt may đến cuối năm 2007 nên nhu cầu nhập khẩu bông vẫn chưa được cải thiện. Các nhà đầu tư vẫn thờ ơ với mặt hàng này. Nhưng theo dự đoán của ICAC, dự trữ bông thế giới cuối vụ 2006/2007 sẽ gảm 4% ở mức 11,4 triệu tấn sẽ có thể nâng đỡ cho giá bông trong dài hạn.
* Ngày 6/6, tại New York, lúc mở cửa, 1 USD đổi được 0,7405 EUR. Ngày 4/6, cũng tại thị trường này, 1 USD đổi được 0,7435 EUR. So với 0,7754 EUR/USD ngày 16/1, mức giá thấp nhất của EUR so với USD kể từ đầu năm, EUR đã tăng khoảng 4,5%.
Giá trị sản xuất của khu vực EURzone tăng cao hơn dự kiến trong tháng 4, một nhân tố thuận lợi để ECB nâng lãi suất lên 4% vào ngày 6/6, để đề phòng rủi ro của lạm phát trung hạn. Theo Uỷ ban châu Âu, chỉ số tăng trưởng kinh tế khu vực đồng EUR vẫn tiếp tục tăng trong tháng 5, tỷ lệ lạm phát luôn duy trì ở mức ổn định. Theo giới phân tích, mức lãi suất này có thể còn tăng lên 4,25% vào tháng 9 tới.
* Ngày 6/6, tại Rotterdam, giá dầu cọ thô giao ngay lúc mở cửa đạt 808,5 USD/tấn CIF. So với ngày 4/6, giá dầu cọ thô đã tăng 6,5 USD/tấn. So với cùng kỳ tháng trước, giá dầu cọ thô tăng 78,5 USD/tấn, tương đương khoảng 10,7%.
Bộ Thương mại Indonesia, nước sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai thế giới, đã quyết định tăng giá xuất khẩu cơ bản đối với các sản phẩm dầu cọ để theo kịp giá trên thị trường thế giới hiện nay. Theo đó, giá xuất khẩu dầu cọ tăng từ 525 USD/tấn lên 558 USD/tấn, giá dầu nhân cọ tăng từ 574 USD/tấn lên 585 USD/tấn, nhân cọ thô tăng từ 564 USD/tấn lên 571 USD/tấn. Nhu cầu dầu cọ thô tăng mạnh từ Trung Quốc và Ấn Độ.
* Ngày 6/6, tại Thượng Hải, chỉ số SSE Composite tăng 9,22 điểm, lên 3.776,32 điểm. Tại các sàn giao dịch, hầu hết các chỉ số chứng khoán đều tăng điểm, với mức tăng từ 0,05 - 0,81%.
Các chỉ số chứng khoán đã tăng điểm trở lại do các cơ quan thuế của Trung Quốc đã bãi bỏ tin đồn là Chính phủ sẽ đánh thuế tài sản gia tăng và bãi bỏ thuế đánh vào lãi phát sinh từ tiền đặt cọc. Nhưng dường như các nhà đầu tư vẫn chưa yên tâm tin tưởng nên mức tăng của các chỉ số chứng khoán vẫn rất thấp. Hôm 22/5, Bộ tài chính Trung Quốc đã phủ nhận việc sẽ tăng thuế đánh vào các giao dịch chứng khoán, nhưng 7 ngày sau đó, thuế suất của thuế này đã tăng 3 lần, lên mức 0,3%.
* Ngày 6/6, giá ca cao giao ngay lúc mở cửa tại New York đạt 1.892 USD/tấn. So với ngày 31/5, giá ca cao giao ngay đã giảm 33 USD/tấn. Giá ca cao giao ngay bắt đầu xu hướng giảm từ mức 1.942 USD/tấn ngày 17/5, mức giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Giá ca cao giảm chủ yếu là do các quỹ đầu cơ liên tục bán ra trong những phiên gần đây khi giá ca cao đạt mức cao kỷ lục. Thời tiết tại Bờ Biển Ngà bắt đầu có mưa sau đợt khô hạn và nắng nóng trong 3 tháng đầu năm, làm tăng hy vọng về sản lượng vụ thu hoạch ca cao sắp tới sẽ bớt căng thẳng. Giá cao cao giao tháng 7 tại LIFFE đã hạ xuống 1.021 Bảng Anh/tấn so với 1.057 Bảng/tấn trước đó.
* Ngày 6/6, giá bông số 2 giao ngay tại New York lúc mở cửa đạt 1.112 USD/tấn. So với ngày 31/5, giá bông số 2 giao ngay tại đây đã giảm 14 USD/tấn.
Nhu cầu nhập khẩu bông vẫn tiếp tục giảm từ khách hàng Trung Quốc, nước tiêu thụ bông nhiều nhất thế giới. Tháng 4, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 215.00 tấn bông, giảm 45.000 tấn bông, tương đương 17% so với tháng 3. Trung Quốc vẫn tiếp tục bị Mỹ và Liên minh châu Âu hạn chế nhập khẩu hàng dệt may đến cuối năm 2007 nên nhu cầu nhập khẩu bông vẫn chưa được cải thiện. Các nhà đầu tư vẫn thờ ơ với mặt hàng này. Nhưng theo dự đoán của ICAC, dự trữ bông thế giới cuối vụ 2006/2007 sẽ gảm 4% ở mức 11,4 triệu tấn sẽ có thể nâng đỡ cho giá bông trong dài hạn.