08:36 10/08/2007

Tin vắn thị trường thế giới ngày 9/8

P.V

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng nông sản trên thị trường thế giới ngày 9/8

Một số tin vắn đáng chú ý về diễn biến giá cả hàng nông sản trên thị trường thế giới ngày 9/8.

* Ngày 9/8, giá FOB cao su RSS2 giao ngay tại Singapore lúc mở cửa còn 3.375 SGD/tấn. Giá cao su RSS2 đã giảm 5 SGD/tấn so với ngày 7/8, sau khi đã thiết lập được đà tăng liên tục từ 3.203 SGD/tấn ngày 20/7, kéo dài gần 3 tuần nay.

Thời tiết đang trở lại bình thường và do vậy nguồn cung dự đoán sẽ nhanh chóng được cải thiện tại Thái Lan và Malaysia. Hoạt động bán tháo diễn ra khá mạnh mẽ. Theo dự báo của Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU), sản lượng cao su thiên nhiên thế giới sẽ tăng 3% lên 9.150.000 tấn năm 2007 và tăng 4,5% lên 9.560.000 tấn năm 2008; nhu cầu cao su tự nhiên sẽ tăng lên 5,3% năm 2007 và 6,8% năm 2008, nên giá cao su sẽ sớm tăng trở lại.

* Ngày 9/8, giá lúa mỳ giao ngay lúc mở cửa tại Chicago đạt 240,2 USD/tấn. Giá lúa mỳ đã tăng thêm 3,7 USD/tấn so với ngày 7/8, sau khi tăng 2,8 USD/tấn phiên trước.

Giá lúa mỳ thế giới được nâng đỡ bởi giá lúa mỳ Trung Quốc. Nhu cầu tăng làm giá lúa mỳ vụ mới của Trung Quốc đang tăng lên đạt mức 1.550-1.560 Nhân dân tệ/tấn, trước đây chỉ là 1.450-1.500 Nhân dân tệ/tấn. Chương trình định giá thu mua tối thiểu của Chính phủ Trung Quốc cùng với những chính sách khuyến khích thu mua lúa mỳ trên thị trường nội địa đã hỗ trợ giá mặt hàng này. Nhưng nông dân lại không muốn bán ra bởi chi phí sản xuất cũng tăng lên, họ mong bán được giá cao hơn nữa.

* Ngày 9/8, giá chè BP1s tại phiên đấu giá tuần này tăng lên mức 3 USD/kg, so với 2,55 USD/kg của tuần trước. Trong phiên này, nhu cầu về chè khá tốt, đã có 95.849 bao chè chào bán với các mức giá khác nhau tuỳ theo chất lượng. Kết thúc phiên còn khoảng 1/5 lượng chè phải thu hồi không bán được.

Các thương gia Ai Cập, Nga, Sudan tham gia nhiệt tình, nhưng khách hàng Pakistan lại khá thờ ơ. Giá chè PF1s đã giảm, dao động ở mức 1,8-2,18 USD/kg so với 2,3 USD/kg tuần trước, do sự lạnh nhạt của các khách hàng Afghanistan. Giá chè được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên do sản lượng chè đang giảm, vì Kenya đang lạnh nhất trong năm.

* Ngày 9/8, giá bông số 2 giao ngay lúc mở cửa tại New York còn 1.376 USD/tấn. Giá bông số 2 đã giảm 5 USD/tấn so với ngày 7/8, sau khi tăng liên tiếp từ 1.362 USD/tấn ngày 1/8.

Uỷ ban Tư vấn bông quốc tế (ICAC) vừa đưa ra dự báo về vụ 2007/2008: xuất khẩu bông từ Mỹ, Uzbekistan, Brazil sẽ tăng lên; sản lượng bông của Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc tăng. Thời tiết thuận lợi ở Ấn Độ, hy vọng sẽ sản xuất được 30 triệu kiện bông (170 kg/kiện), tăng khoảng 10% so với vụ 06, nước này sẽ dư khoảng 5 triệu kiện dành cho xuất khẩu. ICAC dự báo, giá bông thế giới tăng hơn dự báo ban đầu do mậu dịch bông thế giới sẽ tăng lên 9 triệu tấn do nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ Trung Quốc.