17:35 14/12/2010

Tòa nhà cao thứ nhì thế giới bắt đầu có lợi nhuận

An Huy

Taipei 101, tòa nhà cao thứ nhì thế giới, dự kiến sẽ có lãi năm đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2004

Taipei 101 hiện là tòa nhà cao thứ hai thế giới.
Taipei 101 hiện là tòa nhà cao thứ hai thế giới.
Taipei Financial Center Corp., chủ sở hữu của tòa nhà cao thứ nhì thế giới Taipei 101, dự kiến sẽ báo lãi năm đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2004. Số lượng du khách Trung Quốc tới Đài Loan tăng hơn gấp đôi đã góp phần giúp tòa nhà chọc trời này tìm được lợi nhuận sau vài năm liên tục thua lỗ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính Bloomberg, ông Michael Liu, phát ngôn viên của Taipei Financial Center, cho hay, lợi nhuận ròng của tòa nhà có khả năng đạt mức 200 triệu Đài tệ trong năm nay, tương đương 6,65 triệu USD. Trong nửa đầu năm 2010, tòa nhà đã lãi 123,6 triệu Đài tệ. Năm ngoái, tòa nhà chịu mức lỗ 178,5 triệu Đài tệ.

Số lượng du khách Trung Quốc đại lục tới Đài Loan tăng mạnh thời gian gần đây, sau khi quan hệ giữa hai bờ eo biển ấm dần lên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Theo số liệu của Cục Du lịch Đài Loan, trong nửa đầu năm nay, bình quân mỗi ngày có 3.440 du khách Trung Quốc đại lục tới thăm Đài Loan, tăng gấp đôi so với mức 1.661 du khách/ngày vào năm 2009.

Ông Liu, phát ngôn viên của Taipei Financial Center Corp., cho biết, du khách Trung Quốc đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh của tòa nhà Taipei 101. “Họ chiếm 13% doanh thu bán lẻ trong tòa nhà”, ông Liu nói. Cũng theo ông Liu, tiền trả lãi giảm xuống cũng giúp công ty của ông giảm chi phí đối với tòa nhà.

Cao 508 m và được hoàn thành vào năm 2004, Taipei 101 từng một thời là tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, vị trí này đã bị tòa nhà Burj Khalifa của Dubai chiếm lĩnh vào đầu năm nay. Với tỷ lệ sử dụng diện tích hiện đạt 85%, Taipei 101 là nơi làm việc của hơn 10.000 nhân viên trong các văn phòng.