14:50 07/12/2016

Tổng thống Hàn Quốc đã sẵn sàng bị luận tội

Bình Minh

Phe đối lập dự kiến sẽ khởi động quy trình luận tội bà Park vào ngày thứ Năm tuần này

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.<br>
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.<br>
Phe đối lập Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy kế hoạch nhằm khởi động quy trình luận tội Tổng thống Park Geun-hye trong tuần này. Theo tin từ Bloomberg, một đồng minh của bà Park nói rằng bà đã “sẵn sàng” đối mặt với cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về việc luận tội bà.

Bà Park đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu - ông Chung Jin-suk, một thủ lĩnh của Đảng Saenuri cầm quyền - cho hay sau cuộc gặp ngày 6/12 với bà Park. Nếu Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội bà Park, thì bà sẽ đợi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về vấn đề này, ông Chung nói.

Trong khi đó, một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc được giao nhiệm vụ điều tra các cáo buộc trong vụ bê bối chính trị của bà Park đã bắt đầu thẩm vấn cựu chánh thư ký và cố vấn kinh tế cấp cao của bà Park, cùng các nhân vật khác có liên quan. Ghế dành cho Choi Soon-sil, bạn thân của bà Park và là tâm điểm trong vụ bê bối, bị bỏ trống trong cuộc thẩm vấn. Bà Choi, người hiện đang bị tạm giam, đã từ chối lệnh triệu tập xuất hiện tại cuộc thẩm vấn.

Phe đối lập dự kiến sẽ khởi động quy trình luận tội bà Park vào ngày thứ Năm tuần này. Đa số trong Quốc hội Hàn Quốc đã ủng hộ kế hoạch này. Sau 24 giờ kể từ khi quy trình được khởi động, Quốc hội có thể bỏ phiếu về việc có luận tội bà Park hay không.

Việc thông qua kế hoạch luận tội bà Park có thể xoa dịu các cuộc biểu tình đã liên tục diễn ra suốt 6 cuối tuần vừa qua ở Seoul nhằm phản đối bà Park. Nếu Quốc hội bỏ phiếu chống lại việc luận tội bà Park, các cuộc biểu tình có thể trở lại, làm gia tăng bất ổn chính trị ở Hàn Quốc.

Đầu tuần này, phe đối lập tuyên bố sẽ đạt đủ số phiếu trong tổng số 300 ghế của Quốc hội để thông qua kế hoạch luận tội Tổng thống. Nếu ít nhất 200 nghị sỹ đồng ý, bà Park sẽ bị đình chỉ quyền Tổng thống ngay lập tức, và Tòa án Hiến pháp có thời gian lên tới 180 ngày để cân nhắc quyết định của Quốc hội. Nếu tòa án này nhất trí, một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, và trong khoảng thời gian đó Thủ tướng Hàn Quốc sẽ giữ vai trò nhà lãnh đạo lâm thời của nước này.

“Bà ấy đã hết lựa chọn vì những lời xin lỗi của bà ấy chẳng tạo ra điều gì khác biệt cả. Nhưng bà ấy có vẻ vẫn tin là còn cơ hội thắng ở tòa”, giáo sư Choi Chang-ryul thuộc Đại học Yong In nhận xét.

6 trong số 9 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ủng hộ việc phế truất bà Park. Vào năm 2004, tòa án này phủ quyết việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Roh Moo-hyun.

Về phần mình, bà Park nói bà không làm gì sai và đổ lỗi cho cấp dưới về việc mà các công tố viên cho là kế hoạch nhằm giúp bà Choi trục lợi hàng chục triệu USD từ các công ty hàng đầu của Hàn Quốc.

Ông Chung nói bà Park cảm thấy có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra và vẫn sẵn sàng từ chức vào tháng 4 năm sau như đề xuất của Đảng Saenuri. Tuy vậy, phe đối lập vẫn muốn bà Park phải bị luận tội cho dù bà có từ chức hay không.