08:54 14/04/2011

Tổng thống Mỹ muốn giảm mạnh thâm hụt ngân sách

Diệp Anh

Hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất cắt giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách liên bang trong vòng 12 năm

Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất kế hoạch cắt giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách liên bang trong vòng 12 năm.

Ông nhắc lại cam kết hỗ trợ việc cải cách Bộ Luật thuế nhằm hạ thấp lãi suất, đồng thời xóa bỏ các thủ thuật né tránh thuế và chấm dứt một số biện pháp miễn giảm nhằm gia tăng doanh thu ngân sách.

Đề xuất nói trên được ông Obama nêu ra trong một bài phát biểu tại trường Đại học George Washington. Ông đề nghị cắt giảm chi tiêu đối với các khoản chi phí chăm sóc sức khỏe, quân sự và một số chương trình xã hội khác.

“Chúng ta phải sống tiết kiệm, giảm thâm hụt ngân sách và trở về tình trạng có thể cho phép chúng ta trả nợ. Và chúng ta phải thực hiện theo cách có thể đảm bảo được đà phục hồi của nền kinh tế”, ông nói.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng đề xuất kết thúc chương trình giảm thuế cho người giàu và không gia hạn cho chương trình này. Ông cảnh báo sẽ không cho phép các khoản đầu tư về giáo dục và năng lượng sạch bị thiếu thốn.

Tổng thống Obama nói rằng tất cả các khu vực chi tiêu của chính quyền sẽ được đặt lên bàn thảo luận, thậm chí cả những chương trình xã hội được các nghị sỹ Dân chủ ủng hộ cũng sẽ không được miễn trừ.
 
Ông cũng đề nghị tiến hành một cuộc kiểm tra chiến lược toàn diện nhằm cắt giảm những lãng phí trong chi tiêu quốc phòng, đồng thời kêu gọi các nghị sỹ lưỡng đảng thỏa hiệp với nhau để đảm bảo một tương lai thịnh vượng cho nước Mỹ.
 
Tuy nhiên, đề xuất này của Tổng thống Obama đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nghị sỹ Cộng hòa đối lập ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, đặc biệt liên quan đến việc tăng thuế đối với tầng lớp thượng lưu.

Các quan chức Mỹ nhận định, với kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách dài hạn như vậy, tỷ lệ thâm hụt ngân sách của Mỹ về giảm về mức 2,5% GDP vào năm 2015, từ mức ước tính 10,9% trong năm 2011.

Hiện nay, thâm hụt ngân sách của Mỹ dự kiến sẽ lên tới 1.600 tỷ USD trong năm nay và tổng các khoản nợ công từ trước đến nay sẽ ở mức 14.270 tỷ USD.

Đề xuất được Tổng thống Obama công bố hôm qua mạnh tay hơn so với kế hoạch ngân sách 2012 được ông đưa ra hôm 14/2 với dự kiến cắt giảm 1.100 tỷ USD thâm hụt ngân sách trong vòng một thập kỷ.