01:28 26/10/2009

Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về cúm A/H1N1

Nước Mỹ đang lao đao với hàng triệu trường hợp nhiễm bệnh và trên 1.000 trường hợp tử vong

Một cô bé ở bang Indianapolis (Mỹ) mếu máo khi được nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng cúm - Ảnh: AP.
Một cô bé ở bang Indianapolis (Mỹ) mếu máo khi được nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng cúm - Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc về cúm A/H1N1, trong bối cảnh nước Mỹ đang lao đao với hàng triệu trường hợp nhiễm bệnh và trên 1.000 trường hợp tử vong do virus cúm chết người này.

Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp trên, được Tổng thống Obama ký cuối ngày 23/10, cho phép các cơ sở y tế tạm thời bỏ qua một số quy định liên bang để chữa trị khẩn cấp các bệnh nhân cúm.

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng y tế Kathleen Sebelius cảnh báo rằng nhu cầu về vắc xin chống cúm đã vượt quá nguồn cung cấp.

Trong tuyên bố, Tổng thống Obama nhấn mạnh dịch cúm A/H1N1 vẫn diễn biến nguy hiểm. Tỉ lệ mắc bệnh tiếp tục tăng nhanh trong nhiều cộng đồng trên toàn nước Mỹ và khả năng tồn tại của dịch bệnh này đang ảnh hưởng tới các nguồn tài chính dành cho y tế ở một số địa phương.

Dịch cúm A/H1N1 hiện đã lan ra 46 trong số 50 bang của nước Mỹ, có thể sánh ngang đỉnh điểm mùa cúm thông thường nhưng sớm hơn nhiều và nhiều đợt lây nhiễm hơn dự kiến.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ít nhất 4.999 người đã chết vì nhiễm cúm A/H1N1 trên toàn thế giới kể từ khi dịch cúm được thông báo bùng phát đầu tiên tại Mexico hồi tháng 4, trước khi lây lan nhanh sang Mỹ.

Tính đến ngày 23/10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã có 16,1 triệu liều vắc xin chống cúm dự phòng và hơn 11 triệu liều đã được gửi đến các cơ quan y tế các bang.

(TTXVN)