08:49 17/08/2017

Tổng thống Trump bất ngờ giải tán hội đồng cố vấn kinh doanh

Diệp Vũ

Nói về quyết định, ông Trump viết ngắn gọn trên mạng xã hội Twitter: “Xin cảm ơn tất cả các bạn!”

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty/Bloomberg.<br>
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty/Bloomberg.<br>
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 bất ngờ tuyên bố giải tán hai nhóm cố vấn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi một loạt Giám đốc điều hành (CEO) tuyên bố ngừng cố vấn cho ông Trump vì cho rằng ông không lên án đủ mạnh những người theo chủ trương da trắng thượng đẳng.

Theo tin từ Bloomberg, nói về quyết định giải tán hội đồng cố vấn kinh doanh, ông Trump viết ngắn gọn trên mạng xã hội Twitter: “Xin cảm ơn tất cả các bạn!”

Cuối tuần trước, một cuộc biểu tình của những người theo chủ trương da trắng thượng đẳng (white-supermacist) đã diễn ra tại thành phố Charlottesville, bang Virginia. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn khiến một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sau vụ việc, ông Trump nói rằng chuyện xảy ra là do lỗi của “nhiều bên”, thay vì lên án mạnh nhóm ủng hộ người da trắng như mong đợi của nhiều người. Chính phát biểu này của ông Trump là lý do khiến một số vị CEO trong hội đồng cố vấn kinh doanh của ông cảm thấy bất bình và tuyên bố rời khỏi nhóm.

Bloomberg cho biết, ngày 16/8 đã xuất hiện những thông tin nói rằng một trong hai nhóm thuộc hội đồng cố vấn kinh doanh của ông Trump, bao gồm các sếp lớn thuộc lĩnh vực tài chính, dự định sẽ tự giải tán. Chỉ vài giờ sau khi có thông tin này, ông Trump tuyên bố giải tán hội đồng, như một động thái nhằm đi trước các vị cố vấn.

Phản ứng này của ông Trump gây bất ngờ, bởi ông là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên từng giữ vai trò CEO, luôn tự coi mình là một doanh nhân thông thái và có những chủ trương thân thiện với kinh doanh. Mặc dù vậy, Phố Wall dường như đã phớt lờ động thái của ông Trump, với chỉ số S&P 500 giữ mức tăng điểm gần 1%.

Người đầu tiên rút khỏi hội đồng cố vấn kinh doanh của ông Trump sau vụ Charlottesville là CEO Ken Frazier của hãng dược Merck. Tiếp đó, một loạt thành viên khác gồm CEO Brian Krzanich của hãng công nghệ Intel, Kevin Plank của công ty thời trang Under Armour Inc., và Larry Fink của quỹ đầu tư BlackRock… cùng đồng loạt rút lui.

Hội đồng cố vấn kinh doanh là một trong số những hội đồng cố vấn mà Nhà Trắng thành lập vào đầu năm nay nhằm giúp sức cho Tổng thống Trump. Hội đồng này gồm hai nhóm, một nhóm gồm các CEO ngành tài chính-kinh doanh, và một nhóm gồm các CEO đến từ các doanh nghiệp sản xuất.

Bên cạnh những vị CEO thẳng thừng rời bỏ hội đồng trong mấy ngày qua, nhiều CEO khác trong nhóm cố vấn đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của ông Trump. Chẳng hạn, ông Jeffrey Immelt, CEO hãng công nghiệp General Electric (GE), một trong những cái tên lớn nhất trong ngành sản xuất Mỹ, nói rằng những gì ông Trump nói về vụ Charlottesville là “rất có vấn đề”.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, việc giải tán hai nhóm cố vấn trên không đồng nghĩa rằng giới doanh nghiệp Mỹ đã hoàn toàn quay lưng lại với ông Trump. Các doanh nghiệp Mỹ vẫn hy vọng chính quyền Trump có thể thúc đẩy cải cách thuế và tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

“Đây là vấn đề cá nhân chứ không hẳn liên quan đến chính sách”, giảng viên Dan Eaton thuộc Đại học San Diego nhận định. “Các vị CEO sẽ tiếp tục ủng hộ các chủ trương của Tổng thống và Quốc hội nếu chủ trương đó phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp Mỹ”.