15:34 24/08/2016

Triều Tiên lại phóng tên lửa về phía Nhật Bản

Bình Minh

Vụ phóng này cho thấy năng lực công nghệ được cải thiện của Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: KCNA/Reuters.<br>
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: KCNA/Reuters.<br>
Triều Tiên sáng sớm ngày 24/8 đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, và tên lửa này đã bay khoảng 500 km về phía Nhật Bản.

Theo hãng tin Reuters, vụ phóng này cho thấy năng lực công nghệ được cải thiện của Triều Tiên - quốc gia đã thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc.

Tên lửa trên được phóng vào lúc khoảng 5h30 sáng theo giờ địa phương từ khu vực gần thành phố ven biển Sinpo, nơi ảnh vệ tinh cho thấy có một tàu ngầm - các quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với Reuters.

Quả tên lửa được phóng đã chạm tới vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Nhật Bản, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết. ADIZ là khu vực kiểm soát được các quốc gia thiết lập nhằm duy trì an ninh trên không.

Khoảng cách mà tên lửa đã bay cho thấy nỗ lực của Triều Tiên trong việc phát triển một hệ thống phóng tên lửa từ tàu ngầm đã mang lại kết quả, giới chức và các chuyên gia nhận định.

“Công nghệ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên dường như đã đạt tiến bộ”, một quan chức quân sự Hàn Quốc nói.

Vụ phóng này diễn ra 2 ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên, cuộc tập trận mà Triều Tiên cho là hành động chuẩn bị cho việc xâm lược nước này. Bình Nhưỡng cũng đã lên tiếng thề trả đũa cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Các chuyên gia nói rằng nếu Triều Tiên tuyên bố đã thuần thục công nghệ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, thì điều đó không chỉ nâng tầm vị thế của nước này, và đó còn là một cú đột phá về quân sự. Hiện chỉ ít quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga, thạo công nghệ này.

Vụ phóng tên lửa sáng 24/8 của Triều Tiên diễn ra cùng ngày khi ngoại trưởng các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến có cuộc gặp tại Tokyo.

“Vụ phóng này đặt ra mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản, và là một hành động không thể tha thứ gây thiệt hại đáng kể đối với hòa bình và ổn định trong khu vực”, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với báo giới. Ông Abe cũng cho biết đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng từ sau vụ phó đại sứ Triều Tiên tại London đào tẩu sang Hàn Quốc. Vụ đào tẩu này được xem là một khiến Bình Nhưỡng “mất mặt”.

Tháng 7 vừa qua Triều Tiên cũng phóng thử tên lửa từ tàu ngầm, nhưng vụ phóng đó bị cho là thất bại.