10:44 26/06/2013

Triều Tiên lại “túng gạo, thiếu cơm”

Thanh Hải

Theo báo cáo Triển vọng Lương thực của FAO, khả năng Triều Tiên sẽ sản xuất được 1,7 triệu tấn gạo trong năm nay

<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Trẻ em Triều Tiên trong một bữa ăn tập thể - Ảnh: BBC/ AFP.</span>
<span id="div" class="fl w100 mt10 span-detailimages relative">Trẻ em Triều Tiên trong một bữa ăn tập thể - Ảnh: BBC/ AFP.</span>
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) cho biết, sản lượng gạo năm nay của Triều Tiên có khả năng giảm 5,6% so với năm 2012.

Theo báo cáo Triển vọng Lương thực của FAO, khả năng Triều Tiên sẽ sản xuất được 1,7 triệu tấn gạo trong năm nay, thấp hơn so với mức 1,8 triệu tấn trong năm ngoái, song cao hơn 100.000 tấn so với sản lượng gạo trung bình hàng năm trong giai đoạn 2009 - 2011.

Báo cáo cho biết, dự kiến năm nay Triều Tiên sẽ nhập khẩu 300.000 tấn gạo. Theo đó, quốc gia này sẽ có 2 triệu tấn gạo trong năm 2013. Năm ngoái, quốc gia này có 2,1 triệu tấn gạo. Khả năng tới cuối năm 2013, kho dự trữ gạo của Triều Tiên có 100.000 tấn. Đây là mức dự trữ gạo thấp nhất trong số 18 quốc gia châu Á được FAO điều tra.

Trong khi đó, Hàn Quốc dự kiến sản xuất được 4,2 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Dự trữ gạo của nước này tới cuối năm nay có thể đạt mức 1,7 triệu tấn.

Cũng theo báo cáo của FAO, sản lượng ngô của Triều Tiên trong năm nay dự tính đạt 2,3 triệu tấn, tương tự như năm ngoái, sản lượng thịt lợn tăng 4,3% lên 120.000 tấn. Năm nay, Triều Tiên cũng sẽ nhập khẩu khoảng 2.000 tấn thịt lợn, tương tự như trong năm 2012.

Chuyên gia kinh tế Kisan Gunjal của FAO cho biết trên đài RFA rằng, Triều Tiên vẫn là quốc gia thiếu thốn lương thực và nước này cần có thêm 500.000 tấn thóc để đảm bảo bữa ăn cho người dân trong nước.

Năm ngoái, phát ngôn viên Liên hiệp quốc Martin Nesirsky cho biết, Triều Tiên từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và năng lượng do nhiều năm liền bị cô lập, quản lý yếu kém và thường xuyên bị thiên tai. Khoảng 16 triệu người Triều Tiên, chiếm 2/3 dân số, đang chống chọi với nạn đói và phụ thuộc hệ thống phân phối nhà nước.

Triều Tiên bắt đầu nhận viện trợ của quốc tế kể từ năm 1995 để chu cấp lương thực cho hơn 20 triệu người. Một nạn đói hoành hành ở Triều Tiên vào giữa những năm 1990 sau một đợt lũ lụt chưa từng có khi đó đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người, theo số liệu chính thức của Ủy ban Phục hồi thiệt hại lương thực Triều Tiên.