14:44 05/09/2016

Triều Tiên phóng 3 tên lửa giữa họp thượng đỉnh G20

Bình Minh

Vụ phóng diễn ra giữa lúc các nhà lãnh đạo nhóm G20 đang họp thượng đỉnh ở Trung Quốc

Cờ Triều Tiên tại phái bộ ngoại giao của nước này ở Geneva, Thụy Sỹ tháng 10/2014 - Ảnh: Reuters.<br>
Cờ Triều Tiên tại phái bộ ngoại giao của nước này ở Geneva, Thụy Sỹ tháng 10/2014 - Ảnh: Reuters.<br>
Triều Tiên ngày 5/9 đã phóng 3 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Đông của nước này, hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết. Vụ phóng diễn ra giữa lúc các nhà lãnh đạo nhóm G20 đang họp thượng đỉnh ở Trung Quốc - đồng minh ngoại giao lớn duy nhất của Bình Nhưỡng.

Theo Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, những quả tên lửa trên đã được phóng từ khu vực phía Nam thủ đô Bình Nhưỡng vào buổi trưa theo giờ địa phương và bay khoảng 1.000 km vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.

Gần đây, Triều Tiên cũng đã có một số vụ phóng mà tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

“Chúng tôi vẫn đang phân tích chi tiết, nhưng đây thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc”, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói trong một tuyên bố.

Đây là vụ phóng mới nhất trong chuỗi những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong năm nay, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cấm tất cả các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nghị quyết này có sự ủng hộ của Trung Quốc.

Triều Tiên đã phủ nhận nghị quyết trên, nói đó là một sự vi phạm quyền chủ quyền của nước này trong việc theo đuổi một chương trình vũ trụ và vì mục đích quốc phòng.

Ngay sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc và nhất trí hợp tác theo dõi tình hình - một tuyên bố của Nhật cho hay.

Quân đội Hàn Quốc nói loại tên lửa được phóng lần này thuộc loại tầm trung lớp Rodong. Thời điểm mà Bình Nhưỡng chọn để phóng tên lửa trùng với hội nghị thượng đỉnh G20 được cho là nhằm mục đích phô trương lực lượng.

Vào năm 2014, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa Rodong khi bà Park và ông Abe gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại The Hague, Hà Lan để bàn về biện pháp ứng phó với chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng lần này được thực hiện tại khu vực Hwangju của Triều Tiên và diễn ra chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Park của Hàn Quốc nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng vụ thử hạt nhân thứ tư của Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của nước này trong năm nay đe dọa hòa bình khu vực và đặt ra một thách thức đối với quan hệ Trung-Hàn, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì nói trong cuộc gặp, ông Tập tái khẳng định cam kết của Trung Quốc về thực hiện giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Tập cũng nói với bà Park rằng Bắc Kinh phản đối việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc. Đây là hệ thống phòng thủ mà Mỹ và Hàn Quốc nói là nhằm ứng phó với nguy cơ gia tăng từ Triều Tiên, trong khi Trung Quốc cho là nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc.

Bà Park nói việc triển khai THAAD không đe dọa lợi ích an ninh của bất kỳ quốc gia nào khác và sẽ trở nên không cần thiết nếu vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được giải quyết, theo Yonhap.