14:01 06/01/2016

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom hydro

An Huy

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử bom hydro, loại bom có sức công phá lớn gấp nhiều lần so với bom nguyên tử

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo một cuộc tập trận bắn pháo và đổ bộ trong bức ảnh công bố ngày 21/2/2015 - Nguồn: Reuters/KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo một cuộc tập trận bắn pháo và đổ bộ trong bức ảnh công bố ngày 21/2/2015 - Nguồn: Reuters/KCNA.
Triều Tiên ngày 6/1 tuyên bố đã thử thành công một quả bom hydro, đánh dấu vụ thử thiết bị hạt nhân thứ tư của nước này, đồng thời đẩy căng thẳng trong quan hệ Bình Nhưỡng-Seoul tăng cao.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, quả bom hydro nói trên được kích nổ vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử bom hydro - còn được gọi là bom nhiệt hạch hay bom H, và có sức công phá lớn gấp nhiều lần so với bom nguyên tử.

Ban đầu, vụ nổ được cơ quan Nghiên cứu Địa chất Mỹ cho là một vụ động đất 5,1 độ richter.

KCNA cho biết vụ thử đã diễn ra “an toàn” và “hoàn hảo”, đồng thời miêu tả vụ thử là một hành động “tự vệ” trước kẻ thù.

Phát thanh viên Ri Chun Hui của Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) tuyên bố nước này đã “tự tin vươn lên hàng ngũ của các cường quốc hạt nhân sở hữu bom hydro bằng cách thực hiện thành công vụ thử bom hydro lịch sử”.

Đây cũng là vụ thử vũ khí hạt nhân thứ hai của Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên cầm quyền cách đây 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông Kim đã củng cố quyền lực thông qua một loạt vụ thanh trừng và liên tiếp có những lời đe dọa, cảnh báo Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo trẻ đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ và Trung Quốc tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Kim Jong Un tuyên bố cách làm này là cách phòng thủ tốt nhất của Bình Nhưỡng trước Mỹ.

Việc Triều Tiên xác nhận thử bom hydro đã đưa chương trình hạt nhân của nước này quay trở lại vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự ngoại giao toàn cầu. Theo các nhà quan sát, Bình Nhưỡng có thể đang muốn sử dụng căng thẳng để đòi sự nhượng bộ về kinh tế và chính trị từ Hàn Quốc và Mỹ.

“Một vụ thử hạt nhân thứ tư sẽ cho phép Triều Tiên thu nhỏ kích thước và đa dạng hóa vũ khí hạt nhân. Đây là một bước đi rất quan trọng đối với Triều Tiên”, ông Ahn Chan Il, người đứng đầu Viện nghiên cứu Thế giới về Triều Tiên ở Seoul, nhận xét.

“Có khả năng Triều Tiên đang nghĩ rằng họ chỉ có thể tiến hành các cải cách khi được công nhận là một cường quốc hạt nhân”, ông Ahn nói.

Phản ứng trước thông tin về vụ thử bom hydro của Triều Tiên, đồng Won Hàn Quốc có lúc giảm giá 0,8%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2015.

Chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,6%, trong khi giá cổ phiếu các công ty quốc phòng như Speco tăng mạnh.