13:30 05/05/2010

Tro bụi núi lửa lại “đe dọa” không phận Anh

Dương Lâm

Cơ quan hàng không dân dụng Anh vừa đóng cửa không phận Scotland và Bắc Ireland trong 12 tiếng kể từ 6 giờ GMT ngày 5/5

Một nhân viên hàng không đang tìm cách che bụi lọt vào động cơ máy bay - Ảnh: AFP.
Một nhân viên hàng không đang tìm cách che bụi lọt vào động cơ máy bay - Ảnh: AFP.
Cơ quan hàng không dân dụng Anh (CAA) vừa ra thông báo đóng cửa không phận Scotland và Bắc Ireland trong vòng 12 tiếng kể từ 6 giờ GMT ngày 5/5, do tro bụi núi lửa ở Iceland.

“Các dự báo cho thấy, lượng tro bụi trong khí quyển ở khu vực Scotland và Bắc Ireland sẽ vượt quá mức độ an toàn cho phép”, CAA cho biết.

Theo AFP, thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lệnh cấm bay được dỡ bỏ đối với khu vực Ireland, Bắc Ireland và Tây Scotland.

CAA cho biết, cũng trong ngày 5/5, sẽ đóng cửa thêm các sân bay ở Tây Bắc vùng England và phía Bắc xứ Wales.

Cơ quan này cảnh báo, đám mây tro bụi núi lửa từ Iceland đang trở nên mạnh hơn và có thể di chuyển sâu hơn xuống phía Nam. Hiện chưa rõ, bao giờ các sân bay này mới mở cửa trở lại.

Trước đó, hôm 3/5, Cơ quan hàng không dân dụng Iceland (IAA) đã cấm tất cả các chuyến bay đi và đến các sân bay lớn ở thủ đô Dublin và nhiều thành phố khác ở Iceland từ 6 giờ đến 12 giờ GMT ngày 4/5.

Lý do được IAA đưa ra là thủ đô Dublin và nhiều thành phố khác ở Iceland có nguy cơ trở thành nơi hội tụ dày đặc của những đợt tro bụi mới này.

Anh quốc cũng ra lệnh ngừng hoạt động bay tại một khu vực nhỏ ở Tây Bắc Scotland đêm mùng 3 và sáng sớm 4/5 do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa.

Tro bụi phun trào từ núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động giao thông đường không ở châu Âu và thế giới.

Theo ước tính của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), tro bụi núi lửa đã khiến các hãng hàng không châu Âu thiệt hại khoảng 1,5 -2,5 tỉ Euro.