11:10 28/09/2016

Trump cáo buộc bị nhận những câu hỏi "khó nhằn"

Bình Minh

Trump nói ông đã kiềm chế trong cuộc tranh luận đầu tiên “vì không muốn làm tổn thương cảm giác của bất kỳ ai”

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton (trái) và Donald Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 26/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton (trái) và Donald Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 26/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công mạnh hơn đối thủ đến từ Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai giữa họ. Lời cảnh báo này được Trump đưa ra sau cuộc “chạm trán” đầu tiên của hai ứng cử viên vào ngày 26/9.

Theo hãng tin BBC, Trump nói ông đã kiềm chế trong cuộc tranh luận đầu tiên “vì không muốn làm tổn thương cảm giác của bất kỳ ai”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, vị tỷ phú bất động sản cũng cáo buộc người dẫn chương trình của cuộc tranh luận là Lester Holt dành cho ông những câu hỏi “khó nhằn” hơn so với những câu hỏi dành cho cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Phần lớn các cuộc thăm dò dư luận nhanh sau buổi tranh luận cho thấy đa phần cử tri nhận định bà Clinton đã “ghi điểm” trong cuộc tranh luận này. Tuy nhiên, cũng có một số cuộc thăm dò cho thấy Trump mới là người thể hiện tốt hơn. Các cuộc thăm dò kỹ hơn, với độ chính xác cao hơn, dự kiến sẽ được công bố kết quả trong những ngày tới.

Công ty nghiên cứu Nielsen cho biết có khoảng 84 triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận Trump-Clinton qua TV tại nhà. Con số này thấp hơn mức dự báo 100 triệu người xem như dự báo trước đó, nhưng phá vỡ kỷ lục cũ là 80,6 triệu người theo dõi cuộc tranh luận hồi năm 1980 giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm đó Jimmy Carter và Ronald Reagan.

Khi được kênh Fox News hỏi về cảm giác sau cuộc tranh luận, Trump nói cuộc tranh luận đã diễn ra tốt đẹp, nhưng phàn nàn rằng người dẫn chương trình Holt đã không đặt ra cho bà Clinton những câu hỏi về “các vụ bê bối” của bà.

“Ông ta không hề hỏi về vụ email của bà ta, chẳng hỏi về các vụ bê bối, không hỏi về vụ Benghazi. Ông ta không hỏi về rất nhiều thứ mà lẽ ra cần phải hỏi. Tại sao thế? Tôi không biết”, Trump nói.

Ứng cử viên Cộng hòa cho biết ông rất muốn đề cập đến “những vụ bê bối tình ái của Bill Clinton”, cựu Tổng thống Mỹ, phu quân của bà Hillary. Trump nói ông đã kiềm chế vì con gái của ông bà Clinton là Chelsea có mặt theo dõi buổi tranh luận.

“Tôi hoàn toàn có thể tấn công bà ta mạnh hơn. Nhưng tôi thực sự đã không làm vậy vì không muốn làm tổn thương cảm giác của bất kỳ ai”, Trump nói.

Khi được hỏi liệu có phải bà Clinton đã “chọc giận” được ông hay không, Trump đáp “có thể là vào đoạn cuối, ở câu hỏi cuối cùng”.

Khi đó, bà Clinton đã đề cập đến vụ cựu hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado nói bị Trump gọi là “Miss Piggy” (tạm dịch: “Hoa hậu lợn”) sau khi cô tăng cân. Tuy nhiên, Trump đã bác bỏ cáo buộc của bà Clinton cho rằng việc cô Machado tăng cân gây trở ngại cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - một chương trình mà Trump nắm quyền sở hữu.

Sau cuộc tranh luận, bà Clinton đã tung một đoạn video trong đó cô Machado miêu tả việc cô đã bị Trump đối xử như thế nào.

Kỷ lục về số người xem đối với một chương trình truyền hình ở Mỹ hiện thuộc về trận đấu giữa đội New England và đội Seattle trong khuôn khổ giải siêu cúp Super Bowl của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL) vào năm 2015. Trận đấu này đã thu hút 114,4 triệu người xem truyền hình tại Mỹ.

Sau cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump và bà Clinton còn hai cuộc tranh luận nữa vào ngày 9/10 và ngày 19/10 trước khi bước vào cuộc bầu cử ngày 8/11.