10:35 20/07/2016

Trump chính thức được đề cử làm ứng viên Tổng thống Mỹ

An Huy

Để đạt tới vị trí này, “ông trùm” ngành bất động sản New York đã phải vượt qua 16 đối thủ cùng đảng

Phát biểu lần đầu tiên tại đại hội Đảng Cộng hòa sau khi được chính thức
 đề cử, Trump xuất hiện trên màn hình video truyền trực tiếp từ New York - Ảnh: Reuters.<br>
Phát biểu lần đầu tiên tại đại hội Đảng Cộng hòa sau khi được chính thức đề cử, Trump xuất hiện trên màn hình video truyền trực tiếp từ New York - Ảnh: Reuters.<br>
13 tháng sau khi đứng ra tranh cử Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump đã chính thức được Đảng Cộng hòa đề cử làm người đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử chọn ra vị chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng vào tháng 11 năm nay.

Để đạt tới vị trí này, “ông trùm” ngành bất động sản New York đã phải vượt qua 16 đối thủ cùng đảng, đương đầu với sự phản đối của hầu hết các thủ lĩnh đảng, và gây tranh cãi trong suốt chặng đường tranh cử vừa qua.

Theo tin từ Reuters, Trump đã nhận được đa số phiếu đại cử tri (delegate) trong cuộc bỏ phiếu “roll-call” ngày 19/7 trong khuôn khổ đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa đang diễn ra tại Cleveland, bang Ohio.

Với kết quả này, Trump sẽ là người đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc quyết đấu với đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.

Donald Trump Jr., con trai cả của Donald Trump, chính là người công bố sự ủng hộ của các đại cử tri bang quê nhà New York dành cho Trump trong cuộc bỏ phiếu: “Tôi hân hạnh được đưa Donald Trump lên đỉnh cao của số phiếu đại cử tri trong đêm nay”.

“Xin chúc mừng cha. Chúng con yêu cha”, Trump Jr. nói, đứng bên hai con khác của vị ứng viên Tổng thống.

Đối thủ Dân chủ của Trump, bà Clinton, liền nhanh chóng có phản ứng.

Cựu đệ nhất phu nhân viết trên Twitter: “Donald Trump vừa trở thành ứng cử viên đại diện của Đảng Cộng hòa. Hãy bắt đầu từ giờ để đảm bảo rằng ông ta không bao giờ có thể bước chân vào Phòng Bầu dục”.

Số phiếu đại cử tri mà Trump đạt được là 1.725 phiếu, so với 475 phiếu dành cho Thượng nghị sỹ Ted Cruz đến từ bang Texas. Thống đốc bang Ohio John Kasich được 120 phiếu, trong khi Thượng nghị sỹ Marco Rubio của bang Florida nhận được 114 phiếu. Ba ứng cử viên còn lại chỉ nhận được tổng cộng 12 phiếu.

Sau khi bầu Trump làm ứng cử viên Tổng thống, hội nghị Đảng Cộng hòa cũng chính thức Thống đốc bang Indiana Mike Pence, 57 tuổi, làm ứng cử viên Phó tổng thống của đảng. Trước đó, vào cuối tuần trước, Trump đã chọn ông Pence làm người đồng tranh cử.

Phát biểu lần đầu tiên tại đại hội Đảng Cộng hòa sau khi được chính thức đề cử, Trump xuất hiện trên màn hình video truyền trực tiếp từ New York.

Ông hứa với đảng sẽ thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng cường sức mạnh cho quân đội, bảo vệ biên giới của nước Mỹ, và “lập lại luật pháp và trật tự” cho đất nước.

Việc Trump chính thức nhận được sự đề cử của đảng diễn ra chỉ một ngày sau khi những người phản đối trong Đảng Cộng hòa nỗ lực tìm cách ngăn ông trở thành người đại diện nhưng bất thành.

Cũng trong ngày đầu tiên của đại hội, một bài phát biểu của vợ ông, bà Melania, bị tố “đạo văn” một bài phát biểu cách đây 8 năm của đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Trump, 70 tuổi, người vốn nổi tiếng ở Mỹ bởi sự giàu có và vai trò của ông trong chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice”, đã tiến những bước dài kể từ khi tuyên bố tranh cử Tổng thống cách đây hơn 1 năm. Bản thân Trump chưa từng là một chính trị gia được bầu.

Những nhân vật phát biểu tại đại hội Đảng Cộng hòa ngày 19/7 đều ra sức chỉ trích bà Clinton là thờ ơ trước những mối lo của người dân thường Mỹ và là “người thừa kế” những chính sách “áp bức” của chính quyền Obama.

Với khẩu hiệu “Make America Work Again” (tạm dịch: “Đưa nước Mỹ trở lại làm việc”) cho ngày thứ hai của kỳ đại hội, các thành viên Cộng hòa thể hiện sự công kích đối với thành tích kinh tế của ông Obama trong 8 năm cầm quyền.

Theo dự kiến, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton, năm nay 68 tuổi, sẽ chính thức được Đảng Dân chủ đề cử làm ứng cử viên đại diện cho đảng tại kỳ đại hội toàn quốc của đảng này diễn ra ở Philadelphia vào tuần tới.

Sau mùa bầu cử sơ bộ, Trump đã bị bà Clinton bỏ lại khá xa trong các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Reuters/Ipsos thực hiện, Trump chỉ còn bị Clinton dẫn trước với tỷ lệ 7 điểm phần trăm, từ mức 15 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò tuần trước.