18:34 26/01/2017

Trump chính thức ra lệnh xây tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico

Diệp Vũ

Sắc lệnh mà tân Tổng thống Mỹ ký ngày 25/1 là tín hiệu cho thấy ông sẽ không nương tay với 11 triệu người nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ Donald Trump&nbsp; - Ảnh: Reuters.<br>
Tổng thống Mỹ Donald Trump&nbsp; - Ảnh: Reuters.<br>
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 ra lệnh xây dựng một bức tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico, xử lý những thành phố bao che cho người nhập cư bất hợp pháp, và phát tín hiệu sẽ nối lại một chương trình giam giữ bí mật tại Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Theo hãng tin Reuters, những kế hoạch này của ông Trump sẽ làm thay đổi mạnh mẽ chính sách nhập cư và an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời cũng là những kế hoạch gây chia rẽ lớn.

Ngoài ra, một dự thảo sắc lệnh theo dự kiến sẽ được ông Trump ký trong vài ngày tới sẽ không cho phép người tị nạn từ Syria vào Mỹ, đồng thời tạm ngừng cho phép nhập cảnh người di cư từ Syria, Sudan, Somalia, Iraq, Iran, Libya, và Yemen cho tới khi các quy định lâu dài được ban hành.

Trong vòng chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, Trump đã có những động thái mạnh mẽ nhằm đặt dấu ấn của mình lên hàng loạt chính sách, bao gồm tiến tới dỡ bỏ đạo luật cải tổ y tế Obamacare của người tiền nhiệm Barack Obama. Trump cũng cho thấy ông sẽ không thay đổi những lập trường cứng rắn đã thể hiện trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng.

Sắc lệnh mà tân Tổng thống Mỹ ký ngày 25/1 là tín hiệu cho thấy ông sẽ không nương tay với 11 triệu người nhập cư trái phép hiện đang ở Mỹ, phần lớn là những người Mỹ Latin. Khi còn là ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Trump đã dọa sẽ trục xuất 11 triệu người nhập cư trái phép này.

Sắc lệnh yêu cầu xây dựng bức tường trị giá nhiều tỷ USD dọc đường biên giới dài gần 3.200 km giữa Mỹ và Mexico, cắt ngân sách liên bang đối với những tiểu bang và thành phố có hành vi bao che người nhập cư trái phép, và mở rộng lực lượng kiểm soát người nhập cư.

Kế hoạch của Trump ngay lập tức vấp phải sự phản đối của những tổ chức ủng hộ người nhập cư và các nghị sỹ Dân chủ. Họ cho rằng Trump đang xâm phạm quyền của hàng triệu người, đối xử với Mexico như kẻ thù thay vì đồng minh, và phá hỏng uy tín của nước Mỹ với tư cách một quốc gia chào đón người nhập cư thuộc mọi thành phần sắc tộc.

Nhà Trắng tuyên bố bức tường giữa biên giới Mỹ-Mexico sẽ giúp ngăn ma túy, tội phạm và người nhập cư trái phép vào Mỹ.

“Biên giới phía Nam của chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng: một làn sóng chưa từng có tiền lệ người nhập cư trái phép từ Trung Mỹ đang gây hại cho cả Mexico và Mỹ”, Trump nói. “Một quốc gia không có biên giới không phải là một quốc gia”.

Sự cứng rắn của Tổng thống Trump đối với người nhập cư gây lo ngại đối với những người nhập cư trái phép được cha mẹ đưa vào Mỹ khi còn là trẻ em. Khi còn cầm quyền, cựu Tổng thống Obama đã cho phép họ tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã lên tiếng trấn an những người nhập cư này. “Họ không cần phải lo. Chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề an ninh biên giới, những người có thể gây hại cho nước Mỹ đến từ các quốc gia khủng bố, và những thứ tương tự”, ông Ryan nói.

Theo nguồn tin là hai quan chức chính phủ Mỹ, Trump có thể xem xét khởi động lại một chương trình của CIA giam giữ nghi phạm khủng bố tại các nhà tù bí mật ở nước ngoài. Tại đó, các biện pháp tra tấn thường được sử dụng trong quá trình thẩm vấn. Chương trình này có từ thời Tổng thống George W. Bush nhưng đã bị chấm dứt dưới thời Obama.

Các động thái của ông Trump có thể khiến mối quan hệ Mỹ-Mexico trở nên căng thẳng hơn. Theo dự kiến, ông Trump và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto sẽ gặp nhau vào tuần tới. Tuy nhiên, đã có một số nguồn tin nói rằng ông Pena Nieto đang có ý định hủy cuộc gặp này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình ABC News ngày 25/1,Trump nói việc khởi công bức tường có thể diễn ra sau vài tháng nữa và Mexico sẽ phải trả 100% chi phí cho việc xây dựng bức tường này.

Chưa rõ bức tường sẽ dài bao nhiêu và tiêu tốn bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Trump đưa ra con số ước tính chiều dài khoảng 1.600 km và chi phí khoảng 8 tỷ USD. Về phần mình, giới chức Mexico đã khẳng định họ sẽ không trả tiền cho bức tường mà Trump định xây.

Các thành phố lớn của Mỹ như New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Boston, Denver, Washington, San Francisco, và Seattle - hầu hết có thống đốc là người của Đảng Dân chủ - đều có các quy định nhằm bảo vệ người nhập cư trái phép. Hàng tỷ USD ngân sách liên bang cấp cho các thành phố này có thể bị cắt theo lệnh của ông Trump.