12:30 31/01/2017

Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp vì chống lệnh Tổng thống

Nhật Nam

Tuyên bố về việc sa thải bà Yates của Nhà Trắng có đoạn viết, bà Yates đã “phản bội Bộ Tư pháp Mỹ”

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/1 đã tuyên bố sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates, chỉ ít giờ sau khi bà Yates lên tiếng phản đối lệnh tạm thời cấm nhập cảnh nhằm vào công dân 7 nước Hồi giáo.

Trước đó, bình luận về sắc lệnh cấm công dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày và cấm người nhập cư vào Mỹ trong vòng 120 ngày, bà Yates nói rằng bà “không cho rằng sắc lệnh trên là hợp pháp” và “Bộ Tư pháp sẽ không đưa ra lý lẽ để biện minh cho sắc lệnh mới của ông Trump”.

Tuyên bố về việc sa thải bà Yates của Nhà Trắng có đoạn viết, bà Yates đã “phản bội Bộ Tư pháp Mỹ khi từ chối thực hiện một sắc lệnh hợp pháp nhằm bảo vệ các công dân Mỹ”.

Tuyên bố cũng mô tả, bà Yates là một quan chức do chính quyền cũ của cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, và là một người “yếu kém về các vấn đề biên giới và nhập cư bất hợp pháp”.

Bà Sally Yates từng là Thứ trưởng Tư pháp Mỹ dưới thời Obama, trở thành quyền Bộ trưởng khi bà Loretta Lynch rời vị trí này, và trên thực tế cũng chỉ còn nắm vị trí quyền Bộ trưởng ít ngày nữa trước khi ứng viên Bộ trưởng Tư pháp do ông Donald Trump chỉ định là Jeff Sessions chính thức nhận nhiệm sở.

Dana Boente, một thẩm phán ở tòa án liên bang tại Virginia, được ông Trump bổ nhiệm thay thế bà Yates cho đến khi ông Sessions chính thức được phê chuẩn. 

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng trích lời Boente, rằng ông vinh dự được phục vụ Tổng thống Trump, và sẽ “thực thi luật pháp để bảo vệ người dân và đất nước”.