09:22 16/04/2007

Trung Quốc, Ấn Độ: Hai “đầu tầu” kinh tế châu Á

Q.Anh

Theo IMF, trong năm 2007, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu lôi kéo các nền kinh tế châu Á

Nhờ sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ mà châu Á sẽ tiếp tục có nhịp độ tăng trưởng cao trong năm 2007.
Nhờ sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ mà châu Á sẽ tiếp tục có nhịp độ tăng trưởng cao trong năm 2007.
Theo IMF, trong năm 2007, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu lôi kéo các nền kinh tế châu Á.

Trong bản báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) được công bố ngày 11/4, nhờ có sự phát triển kinh tế của hai nước này, các nước khác tại châu Á sẽ tiếp tục có nhịp độ tăng trưởng cao trong năm 2007 và ít chịu tác động do nhịp độ tăng trưởng có phần chậm lại của nền kinh tế Mỹ.

Tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc vẫn khoảng 10% trong năm nay và sẽ giảm xuống 9,5% trong năm 2008.

Tỉ lệ tăng trưởng của Ấn Độ cũng sẽ tụt giảm xuống còn 8,4% trong năm nay và 7,8% trong năm tới so với 9,2% của năm ngoái.

IMF nhận định sự chậm lại của nền kinh tế Mỹ sẽ tác động rất hạn chế đến các nền kinh tế đang trỗi dậy ở châu Á vì Mỹ không còn chiếm vị trí quan trọng đối với phần lớn các nền kinh tế châu lục này.