16:45 29/04/2010

Trung Quốc áp thêm thuế với thịt gà nhập từ Mỹ

Kiều Hùng

Trung Quốc sẽ áp thêm thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm thịt gà nhập từ Mỹ, với mức từ 3,4 - 31,4%

Thịt gà nhập từ Mỹ vào Trung Quốc sẽ chịu thêm thuế chống trợ cấp - Ảnh: Getty.
Thịt gà nhập từ Mỹ vào Trung Quốc sẽ chịu thêm thuế chống trợ cấp - Ảnh: Getty.

Hôm 28/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp thêm thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm thịt gà được nhập khẩu từ Mỹ, với mức dao động từ 3,4 - 31,4%. Thời gian bắt đầu áp dụng mức thuế mới là từ ngày 30/4.

 

Theo Tân Hoa xã, các hãng xuất khẩu sản phẩm từ thịt gà của Mỹ đã cung cấp thông tin cho cuộc điều tra chống trợ cấp của Trung Quốc sẽ được hưởng mức thuế từ 3,8 - 11,2%, trong khi những công ty không đáp ứng sẽ phải chịu thuế lên tới 31,4%.

 

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành điều tra chống trợ cấp của chính phủ các nước đối với các mặt hàng nông nghiệp được nhập khẩu. Trước đó, tháng 2 năm nay, Trung Quốc cũng đã áp thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với mặt hàng thịt gà Mỹ, với mức từ 43,1 - 105,4%.

 

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng thịt gà từ Mỹ. Năm 2008, Trung Quốc đã tiêu thụ gần 800 nghìn tấn thịt gà, tổng giá trị ước đạt 722 triệu USD.

 

Theo Financial Times, mức thuế mới được đưa ra đúng thời điểm căng thẳng thương mại giữa hai bên đang có những dấu hiệu hòa hoãn, sau khi Bộ Tài chính Mỹ hoãn quyết định có coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tỷ giá đồng tiền không và những dấu hiệu từ Trung Quốc cho thấy có khả năng nước này sẽ nâng giá Nhân dân tệ.

 

Hãng tin Reuters cho rằng, vụ việc này là là tín hiệu mới cho thấy những tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có thể trở nên căng thẳng hơn. Trung Quốc chính thức điều tra bán phá giá đối với thịt gà Mỹ từ tháng 9/2009, một ngày sau khi Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với lốp xe Trung Quốc.