08:30 30/05/2012

Trung Quốc bất ngờ “tuột tay” dự án 2 tỷ USD

Diệp Anh

Iran bất ngờ hủy bỏ một hợp đồng xây dựng đập thủy điện trị giá 2 tỷ USD với phía Trung Quốc và giao lại cho công ty trong nước

Dự án thủy điện trên bao gồm một nhà máy điện công suất 1.500 MW và một đập mang tên Bakhtiari ở phía tây nam của Iran - Ảnh: AP.
Dự án thủy điện trên bao gồm một nhà máy điện công suất 1.500 MW và một đập mang tên Bakhtiari ở phía tây nam của Iran - Ảnh: AP.
Tờ Kayhan Daily của Iran hôm qua (29/5) cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo này vừa bất ngờ hủy một hợp đồng xây đập thủy điện với Trung Quốc trị giá 2 tỷ USD và chuyển dự án cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.

“Ngân hàng Trung ương Iran đã từ chối gói tài chính do Trung Quốc đề xuất và Bộ Năng lượng quyết định trao hợp đồng cho Khatam al-Anbiya”, báo trên dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng Iran Majid Namjou tuyên bố.

Khatam al-Anbiya là cơ quan thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran. Đơn vị này phụ trách hầu hết các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Iran như đường xá, cầu, các đập thủy điện, cảng và đường ống. Theo số liệu năm 2001, Khatam al-Anbiya sở hữu nhiều hợp đồng hơn 25 tỷ USD trong ngành dầu khí Iran.

Dự án thủy điện trên bao gồm một nhà máy điện công suất 1.500 MW và một đập mang tên Bakhtiari ở phía tây nam của Iran. Báo Kayhan Daily không nói rõ lý do từ chối và Trung Quốc hiện chưa có phản ứng nào về "sự cố" thương mại này.

Song theo hãng tin AFP, đây không phải là lần đầu tiên Iran hủy bỏ các dự án giá trị kinh tế lớn với phía Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, Iran đã dừng một thỏa thuận phát triển mỏ khí North Pars ở vùng Vịnh trị giá 15 tỷ USD với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc.

Tuy nhiên, quyết định trên của phía Iran sẽ tạo nên một bước lùi lớn cho mối quan hệ kinh tế vốn được xem là đang diễn biến tốt đẹp giữa Trung Quốc và Iran, trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo đang bị các nước phương Tây bao vây cấm vận tứ phía.

Các chuyên gia phương Tây tại Tehran ước tính, các công ty Trung Quốc đã đầu tư không tới 10% trong số vốn 50 tỷ USD mà họ cam kết trong vòng năm năm vào nhiều dự án ở Iran. Hầu hết các dự án được phía Trung Quốc đổ vốn thuộc lĩnh vực dầu khí.