09:30 14/06/2014

Trung Quốc điều tàu hải cảnh mới đến biển Đông

Tâm Anh

Tàu hải cảnh CCG 1401 dự kiến sẽ hoàn thành 14 bài tập trong lần hạ thủy đầu tiên này

Tàu hải cảnh CCG 1401 của Trung Quốc được đóng tại một nhà máy ở Quảng Châu, Quảng Đông - Ảnh: China Defense.
Tàu hải cảnh CCG 1401 của Trung Quốc được đóng tại một nhà máy ở Quảng Châu, Quảng Đông - Ảnh: China Defense.
Tân Hoa xã chiều 13/6 dẫn lời giới chức Trung Quốc cho biết, một tàu hải cảnh nước này vừa đến biển Đông để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển kéo dài ba ngày.

Theo Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, tàu hải cảnh mang số hiệu CCG 1401 hôm 12/6 đã rời nhà máy đóng tàu ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. CCG 1401 dự kiến sẽ hoàn thành 14 bài tập trong lần hạ thủy đầu tiên này. Với lượng rẽ nước 5.196 tấn, chiếc tàu hải cảnh mới có chiều dài 99 m và rộng 15,2 m.

Thông tin về việc điều động tàu hải cảnh mới được Trung Quốc đưa ra giữa lúc vấn đề biển Đông đang được cộng đồng thế giới quan tâm. Căng thẳng trên biển Đông đã dâng cao kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ hôm 13/6 dẫn nguồn tin từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong ngày, Trung Quốc duy trì 116 tàu, bao gồm tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, tàu cá và 6 tàu quân sự quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Các tàu Trung Quốc chạy tốc độ cao nhằm ép sát các tàu kiểm ngư Việt Nam, sẵn sàng húc ủi, đâm va và ngăn chặn các tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang cách giàn khoan khoảng 35 hải lý, chặn hướng tàu cá Việt Nam di chuyển vào gần giàn khoan trong quá trình khai thác thủy hải sản. Tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc luôn bám sát tàu kiểm ngư (ở khoảng cách từ 50-100m), ngăn cản tàu kiểm ngư Việt Nam từ xa.

Nguồn tin cho biết thêm, trước những hành động hung hăng của tàu Trung Quốc, các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường trong phạm vi cách giàn khoan 10-13 hải lý, tiếp tục đấu tranh phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.