13:54 31/01/2016

Trung Quốc “đuối” trong cuộc đua GDP với Mỹ

Thăng Điệp

2015 là năm đầu tiên kể từ 2006 Trung Quốc không đạt được bước tiến nào trong việc thu hẹp khoảng cách GDP với Mỹ

Mỹ hiện là nền kinh tế lớn nhất và Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Mỹ hiện là nền kinh tế lớn nhất và Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Lần đầu tiên trong khoảng 1 thập kỷ, Trung Quốc đuối sức trong cuộc đua giành vị trí nền kinh tế lớn nhất của Mỹ, hãng tin Bloomberg cho biết.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/1, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ tăng thêm 590 tỷ USD trong năm 2015 so với năm 2014, tương đương mức tăng 2,4%, đạt hơn 18,1 nghìn tỷ USD.
 
Trong khi đó, GDP của Trung Quốc tăng 6,9% trong năm 2015, tương đương tăng 439 tỷ USD, vượt ngưỡng 10 nghìn tỷ USD. Đồng Nhân dân tệ mất giá mạnh so với USD đã khiến giá trị GDP của Trung Quốc giảm theo khi quy đổi sang USD.

Mỹ hiện là nền kinh tế lớn nhất và Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

Theo Bloomberg, năm 2015 là năm đầu tiên kể từ 2006 Trung Quốc không đạt được bước tiến nào trong việc thu hẹp khoảng cách với Mỹ về quy mô của nền kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2015 chỉ bằng mức tăng của năm 2014. Tuy nhiên, mức tăng của kinh tế Trung Quốc năm qua là mức tăng thấp nhất trong 1/4 thế kỷ khi những động lực tăng trưởng đã cũ của nước này như công nghiệp nặng và xuất khẩu cùng giảm tốc.

“Kinh tế Mỹ đã hồi phục từ cuộc khủng hoảng tài chính nhờ sức sáng tạo công nghệ mạnh mẽ, trong khi kinh tế Trung Quốc đang đi xuống”, ông Niu Jun, giáo sư thuộc Đại học Bắc Kinh, nhận xét.

“Bản thân con số thống kê không phải là một lý do cụ thể để quá lạc quan hay bi quan, nhưng nếu Trung Quốc không thể cải cách thành công nền kinh tế, thì khoảng cách thực tế giữa hai nền kinh tế sẽ giãn rộng, và Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn để đuổi kịp Mỹ”, ông Niu nói.

Năm nay, kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5%, trong khi đồng Nhân dân tệ được dự báo sẽ hạ về mức 6,79 Nhân dân tệ đổi 1 USD, giảm hơn 7% so với mức trung bình của năm 2015.

“Liệu Trung Quốc có thể đuổi kịp Mỹ về GDP tính bằng USD hay không không phải là điều quan trọng. Quan trọng là Trung Quốc có thể duy trì sự phát triển một cách bền vững hay không”, chuyên gia kinh tế Xia Le thuộc ngân hàng Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ở Hồng Kông nhận xét.

“Miễn là kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% mỗi năm trong thập kỷ tới, thì việc nước này vượt Mỹ về GDP chỉ là vấn đề thời gian”, ông Xia dự báo.

Trong quý 4/2015, kinh tế Mỹ tăng trưởng 0,7%, giảm mạnh so với mức tăng 2% đạt được trong quý 3, và mức tăng 3,9% cùng kỳ năm ngoái.

Từ năm 2005 đến nay, tăng trưởng GDP cả năm của Mỹ chưa bao giờ vượt mức 3%.

Do sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, nhiều tổ chức dự báo đã lùi thời gian mà kinh tế Trung Quốc được cho là sẽ vượt qua kinh tế Mỹ về mặt quy mô.

Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) của Anh dự báo GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2029, thay vì năm 2025 như dự báo trước đó. CEBR cho rằng, vào năm 2029, GDP của Trung Quốc sẽ đạt mức 34 nghìn tỷ USD, so với mức 33 nghìn tỷ USD của Mỹ.