10:48 24/10/2015

Trung Quốc hạ lãi suất lần thứ 6 để cứu tăng trưởng

An Huy

Việc đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ cho thấy Bắc Kinh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 6 của Trung Quốc kể từ tháng 11 năm ngoái.
Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 6 của Trung Quốc kể từ tháng 11 năm ngoái.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 23/10 cắt giảm lãi suất cơ bản đồng Nhân dân tệ và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại trong nỗ lực chặn đà suy giảm sâu của nền kinh tế, theo tin từ Bloomberg.

Theo tuyên bố đăng tải trên website của PBoC vào cuối giờ chiều 23/10, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 4,35% từ mức 4,6% trước đó. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm cũng giảm 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 1,5% từ 1,75%. Các mức lãi suất mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/10.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm 0,5 điểm phần trăm tại tất cả các ngân hàng thương mại, ngoài ra giảm thêm 0,5 điểm phần trăm tại một số ngân hàng. PBoC cũng xóa bỏ trần lãi suất tiền gửi như một bước tiến nữa trong việc tự do hóa lãi suất.

Việc đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ cho thấy Bắc Kinh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 7% cho năm 2015 trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, công suất của các nhà máy dư thừa, và nhu cầu toàn cầu ảm đạm.

Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 6 của Trung Quốc kể từ tháng 11 năm ngoái.

Ngoài PBoC, các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới cũng đang định hướng chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đã phát tín hiệu sẽ tăng cường bơm tiền vào thị trường. Giới phân tích cũng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) sẽ công bố thêm biện pháp kích cầu.

“PBoC đã nới lỏng chính sách trong 1 năm qua. Với nền kinh tế Trung Quốc đang mất đà tăng trưởng, áp lực giảm phát đeo bám khu vực doanh nghiệp, và tiến trình tái cân bằng còn diễn ra chậm chạp, PBoC đang được chỉ đạo phải nới lỏng thêm chính sách tiền tệ. Và dĩ nhiên, đây chưa phải là đoạn cuối của con đường”, cố vấn kinh tế độc lập cấp cao George Magnus thuộc ngân hàng UBS AG ở London nhận xét.

Trong quý 3 năm nay, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo tăng 6,8% mà giới phân tích đưa ra trước đó, nhưng vẫn là mức tăng thấp nhất trong 6 năm rưỡi.

Tốc độ lạm phát giá tiêu dùng ở Trung Quốc hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với mục tiêu của Chính phủ nước này, trong khi chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) liên tục sụt giảm, tạo dư địa cho việc nới lỏng thêm chính sách tiền tệ.

“Trung Quốc đang nhấn ga. Động thái kết hợp giữa hạ lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho thấy Bắc Kinh quyết tâm đưa cỗ xe kinh tế ra khỏi vũng lầy và tiếp tục hành trình”, ông Frederic Neumann, đồng giám đốc nghiên cứu kinh tế châu Á của ngân hàng HSBC tại Hồng Kông, nhận định.