16:45 12/06/2014

Trung Quốc nói muốn “giải quyết hòa bình tranh chấp”

Tâm Anh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố "cần tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia ven biển"

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo ngày 11/6/2014 - Ảnh: Philstar.<br>
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo ngày 11/6/2014 - Ảnh: Philstar.<br>
Bất chấp việc là nước đang gây ra hàng loạt hành vi gây hấn ở biển Đông, Trung Quốc lại nói rằng, họ tôn trọng chủ quyền hàng hải của nước khác và ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ.

Theo báo Philstar sáng 12/6 của Philippines, phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói rằng, Chính phủ Trung Quốc ủng hộ chính sách ngoại giao hòa bình và tuân thủ Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

"Trung Quốc rất coi trọng sự phát triển của vấn đề hàng hải, đóng góp một phần tích cực vào những vấn đề hàng hải quốc tế và ủng hộ việc thành lập cũng như duy trì một trật tự hàng hải cân đối", bà Hoa phát biểu.

"Một trật tự hàng hải cân đối có nghĩa rằng chúng ta cần tôn trọng không chỉ vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của tất cả các quốc gia ven biển, mà còn phải tôn trọng quyền và sự tự do sử dụng biển cả một cách hợp pháp cũng như hòa bình của tất cả các quốc gia".

Theo lời bà Hoa Xuân Oánh, tất cả các quốc gia cần ủng hộ UNCLOS và thể hiện quyền cũng như lợi ích của mình theo luật quốc tế. "Trung Quốc bảo đảm chắc chắn và tôn trọng nguyên tắc của luật hàng hải quốc tế và giải quyết hòa bình những tranh chấp hàng hải", bà này nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói rằng, Bắc Kinh luôn tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả các quốc gia trong việc tự do lựa chọn những phương pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp.

Những phát biểu mạnh miệng trên của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có những hành vi khiêu khích ngang ngược trên biển Đông và Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ kiên trì theo đuổi vụ kiện đối với Bắc Kinh tại tòa án trọng tài quốc tế.

Trung Quốc từng nói rằng nước này sẽ không tham gia vào vụ kiện do Philippines khởi xướng và tuyên bố nước này "có chủ quyền không thể bàn cãi" với hầu như toàn bộ biển Đông. Bà Hoa cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc là xử lý tranh chấp thông qua đối thoại song phương.