19:11 10/05/2016

Trung Quốc phá đường dây sản xuất sứa giả

Thăng Điệp

Sứa giả được làm từ hỗn hợp hóa chất, qua kiểm tra cho thấy hàm lượng nhôm ở mức cao

Tại các tỉnh miền Nam và phía Đông của Trung Quốc, sứa thường được thái mỏng và làm nộm.
Tại các tỉnh miền Nam và phía Đông của Trung Quốc, sứa thường được thái mỏng và làm nộm.
Cảnh sát Trung Quốc vừa tiến hành bắt giữ hơn 10 tấn sứa giả tại hai xưởng sản xuất địa phương, theo BBC. Nhà chức trách nói rằng số sứa giả này đang chuẩn bị được những kẻ làm giả đưa ra thị trường để tiêu thụ.

Theo cảnh sát, 10 tấn sứa giả nói trên được làm từ hỗn hợp hóa chất, qua kiểm tra cho thấy hàm lượng nhôm ở mức cao.

Hai xưởng sản xuất sứa giả này đã thu lợi nhuận hơn 170.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 26.100 USD mỗi năm.

Cuộc điều tra phát hiện hai xưởng sản xuất sứa giả nói trên bắt nguồn từ huyện Huzhou thuộc tỉnh Triết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Ban đầu, cảnh sát Huzhou phát hiện ra một xưởng sứa giả do một người họ Yuan điều hành tại địa phương. Sứa giả từ xưởng này được tiêu thụ tại một chợ nơi những người nông dân địa phương thường tới mua bán.

Sau đó, Yuan dẫn các điều tra viên tới một xưởng sứa giả khác, lớn hơn ở thành phố Changzhou thuộc tỉnh láng giềng Giang Tô. Xưởng này do một người họ Jia điều hành và chính Jia là người đã hướng dẫn Yuan “nghệ thuật” làm sứa giả.

Jia bị bắt sau đó cùng các thành viên trong đường dây. Vụ bắt giữ được tiến hành vào cuối tháng 4, nhưng phải tới tuần trước mới được công bố.

Yuan khai với cảnh sát là đã sản xuất sứa giả bằng cách trộn lẫn 3 loại hóa chất gồm axit alginic, ammonium alum, và calcium chloride anhydrous. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết phát hiện hàm lượng kim loại nhôm lên tới 800 mg/kg, cao gấp 8 lần mức cho phép theo quy định của Trung Quốc.

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm thuộc cảnh sát Huzhou nói hàm lượng nhôm quá cao có thể phá hủy xương, hệ thần kinh và làm suy giảm trí nhớ. Phụ nữ mang thai, người già và trẻ em được khuyến cáo không sử dụng những thực phẩm có hàm lượng nhôm cao.

Tại các tỉnh miền Nam và phía Đông của Trung Quốc, sứa thường được thái mỏng và làm nộm. Lượng sứa tự nhiên và sứa nuôi không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của người dân.

Theo một tờ báo địa phương ở Triết Giang, ở tỉnh này có một số trang trại nuôi sứa. Những người nuôi sứa cho biết phải mất 40 ngày để nuôi được sứa loại nửa kg/con có giá bán buôn từ 30-40 Nhân dân tệ/con.

Trong khi đó, sứa giả chỉ có giá bằng một nửa, và thời gian sản xuất lại ngắn hơn rất nhiều.

Cảnh sát Huzhou đã đưa ra hướng dẫn giúp người dân phân biệt sứa thật với sứa giả. Theo đó, sứa giả không có hương vị, khó xé và trông gần giống như nhựa trong. Trái lại, sứa thật có mùi tanh và màu hơi vàng.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Huzhou phát hiện sứa giả. Vào năm 2013 và 2014, cảnh sát huyện này đã phá một loạt đường dây sản xuất và tiêu thụ sứa giả khác.