11:45 27/12/2010

Trung Quốc quyết tâm chống "bão giá" trước Tết

An Huy

Trung Quốc tăng lãi suất cơ bản, đưa ra một loạt cam kết mới về ổn định giá cả và nguồn cung hàng hóa

Trung Quốc quyết tâm chống bão giá.
Trung Quốc quyết tâm chống bão giá.
Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đồng loạt đưa ra những cam kết mới về việc ổn định giá cả và nguồn cung các loại hàng hóa thiết yếu trước Tết nguyên đán.

Hãng tin Reuters cho biết, phát biểu hôm 26/12, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, Bắc Kinh sẽ giữ giá cả tiêu dùng ở mức hợp lý. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi PBOC tăng lãi suất cơ bản đồng Nhân dân tệ.

Theo thông báo đăng tải trên website của PBOC, cơ quan này tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% đối với tất cả các khoản tiền vay và tiền gửi có kỳ hạn một năm, áp dụng từ ngày 26/12. Cụ thể, lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ được nâng lên lần lượt là 2,75% và 5,81%.

Đây là lần thứ hai trong vòng hơn hai tháng qua PBOC quyết định tăng lãi suất trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm hạn chế hoạt động cho vay và kiềm chế lạm phát. Trước đó, vào tháng 10, PBOC đã thông báo tăng lãi suất cơ bản lần đầu sau gần 3 năm.

Quyết định tăng lãi suất mới nhất được PBOC đưa ra, sau khi giới chức ngân hàng này tuyên bố Bắc Kinh sẽ sử dụng một loạt biện pháp nhằm đưa nguồn cung tiền của nước này về mức bình thường để có thể kiểm soát tình trạng lạm phát và bong bóng tài sản.

Reuters còn dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho hay, trong một công văn do Văn phòng Ủy ban Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành hôm 26/12, các cơ quan này khẳng định, chống đầu cơ hàng hóa và các hành vi thao túng thị trường sẽ là ưu tiên hàng đầu của cơ quan mọi cấp thuộc Chính phủ nước này.

Công văn này cũng yêu cầu thắt chặt giảm sát thị trường thực phẩm và dược phẩm, đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan thực hiện hỗ trợ tầng lớp dân cư thu nhập thấp.

Hôm 23/12, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) tuyên bố, nước này sẽ duy trì hoạt động chống thao túng giá cả trong năm 2011, tập trung vào các nhóm mặt hàng bông vải sợi, dầu ăn, ngũ cốc và rau quả.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, giới phân tích quốc tế nhận định, các nỗ lực chống lạm phát của Trung Quốc sẽ tập trung vào đầu năm 2011. Các chuyên gia của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase cho rằng, trong 6 tháng tới, Trung Quốc có thể đẩy mạnh tăng lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hút tiền khỏi lưu thông, đồng thời tiếp tục cho phép Nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD.

“Các động thái chính sách của Trung Quốc có thể diễn ra dồn dập trong những tháng tới, khi mà tỷ lệ lạm phát của nước này vẫn ở mức cao và nền kinh tế đối mặt nguy cơ tăng trưởng nóng”, chuyên gia kinh tế trưởng của JPMorgan Chase tại Trung Quốc, ông Wang Qian, nói với Bloomberg.

Trong tháng 11 vừa qua, giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhà tại 70 thành phố lớn của nước này tăng 7,7%.

Hồi tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 9,6% trong năm 2011, so với mức 2,3% của kinh tế Mỹ và 1,5% cho khu vực sử dụng đồng Euro.