06:24 14/07/2011

Trung tâm tài chính Ấn Độ rung chuyển vì bom

Sơn Hà

21 người đã thiệt mạng cùng 141 người bị thương trong các vụ đánh bom liên hoàn tối 13/7 tại Mumbai, Ấn Độ

Cảnh tan hoang sau vụ đánh bom ở Mumbai tối 13/7 - Ảnh: Reuters.
Cảnh tan hoang sau vụ đánh bom ở Mumbai tối 13/7 - Ảnh: Reuters.
Tính tới 6h sáng ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam), 21 người đã thiệt mạng cùng 141 người bị thương trong các vụ đánh bom liên hoàn tối 13/7 tại Mumbai, thành phố được coi là trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, 3 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra vào khoảng 19h tối 13/7 (giờ địa phương) ở khu Dadar (trung tâm Mumbai), chợ kim hoàn Jhaveri Bazaar và khu Opera House ở phía nam Mumbai. Cả ba địa điểm này đều là khu vực thương mại sầm uất và khu dân cư.

Trong đó, Zaveri Bazar là nơi buôn bán sầm uất nổi tiếng với mặt hàng vàng bạc, đá quý. Opera House cạnh đó cũng là một trung tâm buôn bán tấp nập. Riêng Dadar là quận trung tâm của Mumbai có nhà ga đường sắt đông đúc bậc nhất thành phố này.

Các vụ đánh bom xảy ra đúng thời điểm mọi người đang từ công sở về nhà. Thành phố Mumbai ngay lập tức được đặt trong tình trạng báo động cao. New Delhi, Calcutta và một số thành phố khác cũng đã được đặt trong tình trạng báo động.

Các đội pháp lý từ Delhi và Hyderabad đã được cử tới hiện trường các vụ nổ trên để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Các nhà chức trách ở đây hiện vẫn chưa nghi ngờ ai đứng sau sự việc này, cũng như chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân các vụ nổ. Tuy nhiên, phát biểu với các phóng viên, Thủ hiến bang Maharashtra, Prithviraj Chavan đã gọi các vụ nổ này là "tấn công khủng bố".

Ông Prithviraj Chavan nhận định, chủ đích của bọn khủng bố là muốn tiêu diệt càng nhiều người càng tốt vì chúng đã chọn giờ tan tầm, khoảng thời gian tập trung đông người nhất để hành động.

Trong khi đó, hãng tin BBC dẫn một số nguồn tin cho biết, các vụ đánh bom tại Mumbai này xảy ra đúng vào ngày sinh nhật của Mohammad Ajmal Amir Qasab, tay súng duy nhất còn sống sót trong số 10 tên tham gia vụ tấn công trung tâm tài chính của Ấn Độ này năm 2008.

Năm 2008, đã có 10 phiến quân Hồi giáo xâm nhập vào Mumbai, gây ra tấn công làm 166 người thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc nhóm Hồi giáo Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.