17:46 22/06/2016

Trưởng làng “nổi loạn” của Trung Quốc bị bắt

Thăng Điệp

Vụ bắt giữ vị trưởng làng diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông kêu gọi biểu tình

Ông Lâm Tố Luyến, trưởng làng Ô Khảm - Ảnh: AP/BBC.<br>
Ông Lâm Tố Luyến, trưởng làng Ô Khảm - Ảnh: AP/BBC.<br>
Một vị trưởng làng nổi tiếng tại Trung Quốc vừa xuất hiện trên truyền hình, nói rằng ông đã ăn hối lộ - BBC đưa tin.

Theo hãng tin này, ông Lâm Tố Luyến, vị trưởng làng do dân tự bầu của làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Ngày 21/6, ông Lin xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia, đọc một tuyên bố thừa nhận ăn hối lộ.

Tuy nhiên, một số người dân làng nói ông đã bị ép buộc phải đọc tuyên bố này.

Làng Ô Khảm gây chú ý ở Trung Quốc từ năm 2011, khi dân làng tập hợp lại để phản đối việc mà họ cho là các “quan chức tham nhũng” bán đất cho các công ty bất động sản và không bồi thường thỏa đáng cho họ. Vì cuộc nổi dậy này, làng Ô Khảm được đặt biệt danh là “ngôi làng nổi loạn”.

Sau nhiều tháng bất ổn, vào năm 2012, dân làng Ô Khảm được chính quyền cho phép tự tổ chức bầu cử, và ông Lâm Tố Luyến đã được bầu làm trưởng làng.

Mấy ngày trở lại đây, ở làng Ô Khảm lại diễn ra những cuộc biểu tình lớn phản đối thu hồi đất bất hợp pháp.

Cảnh sát chống bạo động được trang bị đầy đủ vũ khí đã được triển khai khắp làng Ô Khảm kể từ khi ông Lâm bị bắt. Vụ bắt giữ vị trưởng làng diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông kêu gọi biểu tình.

Xuất hiện trong đoạn băng video phát sóng ngày 21/6, ông Lâm mặc một bộ trang phục nhàu nhĩ, ngồi trước hai người không rõ danh tính trong một căn phòng kín. Ông nói đã nhận tiền hối lộ để đổi lấy hợp đồng, và gọi việc làm này là “hành động phạm tội lớn nhất” của mình.