08:59 03/03/2014

USD tăng giá, chứng khoán “đỏ lửa” trước bất ổn Ukraine

Diệp Vũ

Lo ngại trước căng thẳng gia tăng ở Ukraine được xem là nguyên nhân thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến với các tài sản an toàn

Một số nước đã cảnh báo sẽ tẩy chay hội nghị G8, dự kiến tổ chức tại Nga vào ngày 4-5/6 tới.
Một số nước đã cảnh báo sẽ tẩy chay hội nghị G8, dự kiến tổ chức tại Nga vào ngày 4-5/6 tới.
Giá các đồng tiền được xem là “vịnh tránh bão” như đồng Yên Nhật và USD tăng trong đầu giờ phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Cùng với đó, các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực đồng loạt “đỏ lửa”.

Lo ngại trước căng thẳng gia tăng ở Ukraine được xem là nguyên nhân thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến với các tài sản an toàn.

Báo Wall Street Journal cho hay, đồng Euro đã suy yếu trước đồng USD và đồng Yên Nhật ngay khi thị trường châu Á bắt đầu mở cửa sáng nay (3/3). Trước đó, vào ngày 2/3, Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk tuyên bố rằng, nước này đang “bên bờ vực thảm họa”, đồng thời cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putinđã đưa hai nước tới “miệng hố” chiến tranh.

“Đồng Euro sẽ bị rớt giá mạnh bởi các nhà đầu tư tìm kiếm các ‘vịnh tránh bão’. Hôm nay sẽ là một ngày mà thị trường tránh các tài sản rủi ro. Tâm lý thận trọng gia tăng và thị trường sẽ theo dõi sát các diễn biến từ Ukraine”, ông Stuart Ive, chuyên gia tư vấn tài chính thuộc công ty OM Financial ở Wellington, New Zealand, dự báo.

Đầu phiên giao dịch, giá đồng Euro giảm còn 1 Euro “ăn” 1,3762 USD, từ mức 1 Euro đổi 1,3806 USD vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước tại New York. Cùng với đó, đồng Yên cũng mạnh lên 0,4% so với đồng USD, với 101,39 Yên đổi 1 USD, từ mức 101,85 Yên/USD vào cuối ngày thứ Sáu.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt trong khu vực châu Á giảm điểm đáng kể vào đầu giờ sáng nay. Theo dữ liệu từ Bloomberg, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm 1% vào lúc 9h22 theo giờ Tokyo. Các chỉ số Standard & Poor’s 500 Index tương lai của thị trường Mỹ có thời điểm giảm 0,9%, mạnh nhất trong 1 tháng.

Chỉ số Topix và Nikkei 225 của thị trường Nhật giảm tương ứng 2% và 2,4%, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Australia giảm 1%. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc giảm 0,8%, còn chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,9%.

“Mối lo lúc này của thị trường là khả năng bất ổn leo thang ở Ukraine. Hầu hết mọi người đều tin rằng, phương Tây sẽ chỉ tham gia vào vấn đề ở Ukraine bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại và rút khỏi những tài sản có độ rủi ro cao”, ông Ric Spooner, nhà phân tích của công ty CMC Markets ở Sydney, đánh giá.

Không chỉ giới đầu tư quốc tế mà ngay cả các ngân hàng ở Nga cũng đang rất thận trọng trước diễn biến ở Ukraine. Theo tin từ Dow Jones, hôm qua, các ngân hàng của Nga đã nâng tỷ giá đồng USD và đồng Euro lên mức cao kỷ lục so với đồng Rúp của nước này. Nguồn tin từ Nga cho biết, các ngân hàng nước này hiện chỉ mua vào ngoại tệ chứ không bán ra.

Trong một diễn biến mới liên quan tới tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết đang chuẩn bị tới thăm Kiev. Thứ Bảy tuần trước, quân Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực Crimea của Ukraine, một tuần sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych của Ukraine bị Quốc hội nước này phế truất, mở đường cho việc thành lập Chính phủ lâm thời thân phương Tây. Đây được xem là một trong những cuộc đối đầu Đông-Tây nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh.

Về phần mình, Ukraine đã phát lệnh tổng động viên, hiệu triệu quân dự bị, đặt toàn bộ lực lượng quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Hiện Mỹ, Anh và Canada đã tạm dừng công tác chuẩn bị cho cuộc họp của nhóm các nước công nghiệp phát triển G-8 dự kiến diễn ra ở Nga và tháng 6. Ngoại trưởng Mỹ Kerry hôm qua nói rằng, Nga có thể mất địa vị thành viên G-8 và Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Nga.