16:41 11/06/2012

Vì sao giới tài phiệt thế giới thích Singapore?

Hoài An

Doanh nhân, tỷ phú người Australia Nathan Tinkler vừa quyết định chuyển nhà tới Singapore

Singapore thực sự là mỏ nam châm khổng lồ hút nhà giàu thế giới nhờ lưu thông tiền tệ mạnh, hạ tầng tài chính tốt.
Singapore thực sự là mỏ nam châm khổng lồ hút nhà giàu thế giới nhờ lưu thông tiền tệ mạnh, hạ tầng tài chính tốt.
Doanh nhân, tỷ phú người Australia Nathan Tinkler vừa quyết định chuyển nhà tới Singapore, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết chiều nay (11/6).

Tinkler là cổ đông lớn nhất trong Tập đoàn than Whitehaven. Theo phát ngôn viên của công ty, quyết định di cư sẽ giúp cho quan hệ giữa “ông trùm than đá” 36 tuổi này với các khách hàng, nhà đầu tư của công ty ở châu Á trở nên gần gũi hơn.

“Các nhà đầu tư, nhà tài chính và khách hàng của anh ấy đều ở châu Á, nên Tinkler thấy cần thiết phải tiếp cận họ sâu hơn”, người phát ngôn nói. Tuy vậy, văn phòng chính của công ty vẫn nằm ở thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia.

“Ông trùm than đá” Tinkler xuất thân bần hàn. Từ một anh thợ điện không qua một trường lớp kinh doanh nào, Tinkler đã hoạch định con đường làm giàu của mình, chỉ với một chứng chỉ giao dịch ngắn hạn lấy từ trường hướng nghiệp TAFE.

Năm 2009, tạp chí BRW xếp anh đứng đầu top người trẻ giàu nhất Australia. Năm 2010, Tinkler hy vọng trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất nước. Hiện anh đã đạt thành ước nguyện. Do vậy, việc rời bỏ Australia tới Singapore khiến khá nhiều người bất ngờ.

Thực tế thì Tinkler không phải là tỷ phú nước ngoài đầu tiên quyết định tới Singapore cư trú. Trước đó không lâu, Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook, cũng từ bỏ tư cách công dân Mỹ để tới Singapore, với cùng lý do muốn tiếp cận tốt hơn châu Á.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, “tiếp cận châu Á tốt hơn” chỉ là câu cửa miệng của giới tài phiệt quốc tế. Sự thực thì thuế thu nhập cao nhất ở Singapore có 20%, trong khi Mỹ và nhiều nước phương Tây đang tìm cách tận thu để cắt giảm thâm hụt.

Chẳng hạn như tại Australia, thuế suất thuế thu nhập cao nhất có thể lên tới 45%. Mặc dù, thuế thu nhập ở Australia chưa thấm vào đâu so với Aruba (58,95%) hay Thụy Điển (56,6%), song với người giàu thì con số 40 không phải là chuyện đùa.

Với việc Facebook tiến hành IPO, quyết định từ bỏ quốc tịch sẽ Saverin tiết kiệm hàng chục triệu USD tiền thuế.  Trong khi đó, ngoài mức thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân thấp, Singapore cũng không có thuế lợi nhuận bán tài sản, lãi suất ngân hàng hay cổ tức.

Thêm vào đó, Singapore cũng thực sự là mỏ nam châm khổng lồ hút nhà giàu thế giới nhờ lưu thông tiền tệ mạnh, hạ tầng tài chính tốt. Ngoài ra, Singapore cung cấp dịch vụ mua sắm cao cấp, nhà hàng, khách sạn, sân golf sang trọng và bến tàu đầy du thuyền hạng sang.

Henrik Mikkelsen, một giám đốc ngân hàng tư nhân tại Commerzbank, Singapore từng nhận định rằng: “Tôi không nghĩ tới một địa điểm nào khác mà các dịch vụ ngân hàng có thể phát triển nhanh như tại Singapore”.

Campden Wealth, tổ chức chuyên nghiên cứu và cung cấp dữ liệu về văn phòng gia đình, cho biết từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến nay, có 10 văn phòng gia đình châu Âu đã chuyển sang Singapore, mang theo tài sản trị giá 5-10 tỷ USD.

Theo David Bain, trưởng nhóm nghiên cứu của tổ chức Campden Wealth, Singapore là nơi rất hấp dẫn đối với các văn phòng gia đình và văn phòng đầu tư. Bởi, "không một chính phủ nào cam kết thu hút tiền cá nhân, tổ chức và gia đình siêu giàu như vậy”.

Bà Lora Wilkinson, một chuyên gia về thuế cho biết, "Mỹ từng có lợi thế về thuế so với các nước khác và cũng là quốc gia đi đầu trong sự phát triển của thế giới, nhưng hiện họ đã tụt lại sau so với các nước như Singapore trong việc tạo ra những chính sách hấp dẫn nhà đầu tư".