11:59 26/06/2014

“Vị thế Trung Quốc thiệt hại vì hành động trên biển Đông”

Diệp Vũ

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel chỉ trích những hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Đông

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel.
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng, hành vi hung hăng của Trung Quốc trong các tuyên bố chủ quyền trên biển Đông không chỉ đẩy căng thẳng gia tăng mà còn làm phương hại đến vị thế quốc tế của nước này.

Phát biểu trong một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ ngày 25/6, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel đã chỉ trích những hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Hãng tin AP cho biết, ông Russel nói, việc các quốc gia láng giềng trở nên cảnh giác cao độ trước những hành động này của Trung Quốc là điều dễ hiểu.

Trung Quốc đã đẩy căng thẳng trong vấn đề lãnh thổ trên biển Đông tăng cao sau khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi đầu tháng 5

Căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với Philippines và Nhật Bản cũng đang ở mức cao do tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh với hai quốc gia này trên biển Đông và biển Hoa Đông.

“Các hành động đơn phương có hệ thống của Trung Quốc tại các khu vực nhạy cảm và có tranh chấp đang đẩy căng thẳng gia tăng và gây phương hại tới vị thế quốc tế của Trung Quốc”, ông Russel nói.

“Là một cường quốc mạnh và đang nổi lên, Trung Quốc nên giữ chuẩn mực cao về hành vi. Việc bất chấp các biện pháp ngoại giao và các biện pháp hòa bình khác trong giải quyết bất đồng và tranh chấp sẽ chỉ gây bất ổn và rủi ro”, ông Russel cảnh báo.

Trung Quốc vẫn tuyên bố rằng, các tuyên bố chủ quyền bành trướng của nước này có đủ căn cứ lịch sử và phủ nhận việc mình đang có những hành động gây hấn.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh tỏ thái độ phớt lờ những tuyên bố của Washington về vấn đề này. Mỹ không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Đông, nhưng Washington nói rằng, lợi ích quốc gia của Mỹ là duy trì hoạt động hàng hải và thương mại cởi mở trên vùng biển này.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng do bất đồng xung quanh các vấn đề ở Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như những cáo buộc lẫn nhau liên quan tới an ninh mạng.

Ông Russel nói, Mỹ ngày càng quan ngại về hành vi trộm cắp bí mật sở hữu trí tuệ và thương mại của tin tặc Trung Quốc. Tháng 5 vừa qua, Washington đã buộc tội 5 chuyên viên quân đội Trung Quốc vì hành vi tin tặc.