20:12 01/09/2016

Virus Zika bắt đầu lan rộng tại Đông Nam Á

Diệp Vũ

Số ca nhiễm Zika ở Singapore đã tăng lên 115, trong khi Malaysia xác nhận ca nhiễm đầu tiên

Singapore đang đẩy mạnh các biện pháp diệt muỗi nhằm chặn sự lây lan của virus Zika - Ảnh: Strait Times.<br>
Singapore đang đẩy mạnh các biện pháp diệt muỗi nhằm chặn sự lây lan của virus Zika - Ảnh: Strait Times.<br>
Dịch bùng phát virus Zika đã bắt đầu lan rộng ở khu vực Đông Nam Á, hãng tin CNBC cho biết. Singapore ngày 1/9 cho biết số ca nhiễm Zika ở nước này đã tăng lên 115, trong khi Malaysia xác nhận ca nhiễm Zika đầu tiên, là một phụ nữ mới trở về từ Singapore.

Người phụ nữ Malaysia nói trên cho kết quả xét nghiệm dương tính với Zika sau khi bị mẩn đỏ và sốt trong vòng 1 tuần sau khi trở về từ chuyến du lịch ở đảo quốc sư tử.

Người con hiện đang ở Singapore của người phụ nữ này, cùng 4 công dân Malaysia khác đang ở Singapore cũng đã được xác định là nhiễm virus Zika.

Malaysia, quốc gia có chung đường biên giới với Singapore, đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa Zika từ thứ Hai tuần này, bao gồm lắp đặt máy kiểm tra thân nhiệt tại các cửa khẩu và sân bay.
 
Vào cuối ngày 31/8, Singapore cũng công bố ca trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên ở nước này nhiễm Zika, và cho biết nhiều khả năng đã xuất hiện một ổ dịch mới.

Hiện tại, hầu hết các ca nhiễm Zika ở Singapore đều tập trung khu ở Aljunied Crescent hoặc Sims Drive. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số ca nhiễm Zika ở khu Bedok North Avenue Three.

Với 33 ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 31/8, tổng số ca nhiễm Zika ở Singapore đã tăng lên 115 ca.

Tại Ấn Độ, đã có 13 người được xét nghiệm dương tính với Zika. Tại Bangladesh cũng đã có 6 người được xác định nhiễm virus này.

Theo đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore, trong số người nhiễm Zika tại Singapore có 21 người là công dân Trung Quốc.

Virus Zika chủ yếu lây truyền qua loại muỗi Aedes và có thể gây ra chứng đầu nhỏ ở thai nhi nếu người mẹ bị nhiễm trong thời gian mang thai. Các triệu chứng của người nhiễm Zika bao gồm sốt, phát ban, mắt đỏ, đau cơ và khớp, xuất huyết hoặc đau đầu.

Hiện chưa có thuốc chữa hay vaccine ngừa nhiễm Zika. Các biện pháp điều trị mới chỉ tập trung vào chữa các triệu chứng của người nhiễm.