16:54 22/09/2016

Vượt London, Bangkok thành điểm hút du khách nhất thế giới

Diệp Vũ

Thái Lan sẽ đón con số du khách kỷ lục 33 triệu lượt trong năm nay nhờ sự gia tăng mạnh lượng du khách Trung Quốc

Thủ đô Bangkok của Thái Lan - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Thủ đô Bangkok của Thái Lan - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã vượt qua thủ đô London của Anh để trở thành điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới trong năm nay. Theo hãng tin Reuters, đây là kết quả một xếp hạng thường niên được hãng thẻ thanh toán Mastercard công bố ngày 22/9.

Ngành du lịch đã trở thành một điểm sáng hiếm hoi của Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ nhì khu vực Đông Nam Á vốn phải đối mặt với niềm tin người tiêu dùng suy giảm và xuất khẩu chững lại kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014.

Tháng trước, một loạt vụ nổ bom liên hoàn đã xảy ra ở miền Nam Thái Lan, và cảnh sát nước này cho rằng thủ phạm chính là các phần tử ly khai Hồi giáo. Tuy nhiên, những vụ nổ này dường như không có nhiều ảnh hưởng đến ngành du lịch của Thái Lan.

Theo xếp hạng các điểm đến du lịch toàn cầu Mastercard Index of Global Destination Cities, Bangkok đứng đầu trong số 132 thành phố được xếp hạng, vượt qua những cái tên “nặng ký” khác như London, Paris và Dubai.

“Đây không phải là một phút lóe sáng. Bangkok có một vị thế vững mạnh để giữ vị trí điểm đến số 1 trong một thời gian dài”, chuyên gia kinh tế trưởng Yuwa Hedrick-Wong của Mastercard nói với Reuters.

Theo ông Hedrick-Wong, Bangkok “mang lại những giá trị ‘đáng đồng tiền bát gạo’, nhất là đối với du khách đến từ các quốc gia có thu nhập cao”.

Theo dự báo của Mastercard, Thái Lan sẽ đón con số du khách kỷ lục 33 triệu lượt trong năm nay, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của lượng du khách đến từ Trung Quốc. Trong đó, Bangkok dự kiến đón 21,47 triệu du khách quốc tế, so với con số 19,88 triệu lượt du khách nước ngoài dự kiến đặt chân tới London.

Trong top 5 của xếp hạng còn có Paris dự kiến đón 18,03 triệu lượt du khách trong năm 2016, Dubai (15,27 triệu), và New York (12,75 triệu).

“Ô nhiễm khiến Bangkok không phải là một nơi lý tưởng để ở lâu dài, nhưng ẩm thực ở đây thì tuyệt đỉnh”, du khách người Anh James Donnelly, 31 tuổi, hiện đang thăm Bangkok trên đường tới Việt Nam, nói với Reuters.

Tại khu vực châu Á, thành phố Osaka của Nhật Bản là điểm đến có tốc độ tăng trưởng du khách nước ngoài mạnh nhất trong 7 năm qua, với mức tăng hơn 24%. Thành phố này thu hút một số lượng ngày càng lớn du khách từ các quốc gia láng giềng, nhất là từ Trung Quốc và Hàn Quốc - Mastercard cho biết.

Năm ngoái, London là điểm đến hút du khách nhất thế giới trong xếp hạng của Mastercard, tuy nhiên hãng thẻ này không nêu lý do tại sao sức hấp dẫn của London suy giảm trong xếp hạng năm nay.

Bangkok và London đã thay nhau dẫn đầu xếp hạng Mastercard Index of Global Destination Cities kể từ khi xếp hạng này được công bố.