06:15 23/07/2016

Xả súng tại Munich: Ít nhất 9 người chết, nước Đức rúng động

Hải Minh

Khi vụ tấn công xảy ra, trung tâm thương mại Olympia đang đông nghịt người đến mua sắm và giải trí trong dịp cuối tuần

&nbsp;Nguồn tin từ cảnh sát Đức cho biết, chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên một nghi phạm có thể đã tự sát - Ảnh: AP.<br>
&nbsp;Nguồn tin từ cảnh sát Đức cho biết, chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên một nghi phạm có thể đã tự sát - Ảnh: AP.<br>
Ít nhất đã có 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có một số trẻ em, trong vụ xả súng đẫm máu tại Munich, thành phố lớn thứ ba của nước Đức, vào chiều tối thứ Sáu (22/7) theo giờ Đức, tức khoảng nửa đêm theo giờ Việt Nam.

Người dân đã được cảnh sát khuyến cáo ở yên trong nhà, các cơ sở kinh doanh và hệ thống giao thông công cộng tạm thời phải đóng cửa.

Nguồn tin từ cảnh sát Đức cho biết, chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên một nghi phạm có thể đã tự sát.

Theo cập nhật mới nhất từ cảnh sát trưởng Munich, ông Hubertus Andrae, dường như nghi phạm thực hiện vụ xả súng là một thanh niên 18 tuổi gốc Iran. Người này đã cư trú ở Munich trước khi xảy ra vụ tấn công và chưa từng có tiền án. Cảnh sát chưa xác định được đây có phải công dân Đức hay không.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, tiếng súng bắt đầu nổ tại một tiệm McDonald's bên cạnh trung tâm thương mại Olympia tại Munich. Kẻ tấn công sau đó đã lao vào bên trong trung tâm thương mại này và xả súng bừa bãi vào dân thường.

Xả súng tại Munich: Ít nhất 9 người chết, nước Đức rúng động 1
Cảnh sát bên ngoài trung tâm thương mại Olympia, nơi xảy ra vụ xả súng - Ảnh: Reuters.

Olympia là trung tâm thương mại lớn nhất tại Munich, và khi vụ tấn công xảy ra, nơi này đang đông nghịt người đến mua sắm và giải trí trong dịp cuối tuần.

Ít nhất 9 thi thể sau đó đã được tìm thấy tại hiện trường.

Các cuộc truy lùng hung thủ đã diễn ra trên diện rộng sau vụ xả súng. Chưa có tổ chức khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Một nhân chứng nói với hãng tin CNN rằng, cô nghe thấy một hung thủ hét lên "Allahu Akbar" (câu nói thường được các tín đồ Hồi giáo sử dụng khi cầu nguyện) trong khi thực hiện vụ tấn công.

"Hắn xả súng vào lũ trẻ. Những đứa trẻ đang ngồi ăn và chúng không thể chạy kịp", nhân chứng này kể lại.

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ có một cuộc họp khẩn với hội đồng an ninh vào sáng thứ Bảy.

“Thật khủng khiếp và không thể tin được là nó lại xảy ra ở Munich”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière nói với báo giới về vụ xả súng, sau khi ông cắt ngắn chuyến công du tại Mỹ để trở về Berlin.

Xả súng tại Munich: Ít nhất 9 người chết, nước Đức rúng động 2
Cảnh sát phong tỏa các tuyến đường trong nỗ lực truy lùng hung thủ - Ảnh: AP.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama sớm bày tỏ sự ủng hộ đối với nước Đức sau khi được cập nhật những thông tin ban đầu. “Chúng tôi chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng trái tim của chúng tôi hướng đến các nạn nhân”, ông nói trong một tuyên bố từ Nhà Trắng. “Đức là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ, và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp những gì họ cần để giải quyết vụ việc”.

Vụ xả súng này chắc chắn sẽ là một thử thách lớn đối với cá nhân bà Angela Merkel - người vẫn được nhớ đến là đã mở rộng cánh cửa cho người nhập cư từ Trung Đông ồ ạt tràn vào Đức thời gian qua, bất chấp những mối lo ngại về an ninh trong nước.

Năm 2015, Đức mở cửa đón 1,1 triệu người di cư, nhiều hơn bất kỳ một quốc gia châu Âu nào. Số di dân này chủ yếu đến từ Syria, Afghanistan và Iraq.

Vụ xả súng cũng diễn ra trong bối cảnh nước Đức vừa chứng kiến vụ một thanh niên Hồi giáo nhập cư đâm chém hành khách đi tàu trước khi bị cảnh sát bắn chết, hôm 18/7. Một lá cờ của tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã được tìm thấy trong phòng của người này. Trước khi lên tàu thực hiện vụ tấn công, hung thủ đã được một gia đình người Đức cưu mang.