16:38 06/08/2008

Xét xử vụ trộm lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Mai Vân

Bộ Tư pháp Mỹ vừa tiến hành xét xử 11 bị can có dính líu tới vụ trộm hơn 40 triệu số thẻ tín dụng và thẻ nợ

Các quan tòa xét xử vụ trộm trong một cuộc họp báo.
Các quan tòa xét xử vụ trộm trong một cuộc họp báo.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa tiến hành xét xử 11 bị can có dính líu tới vụ trộm hơn 40 triệu số thẻ tín dụng và thẻ nợ từ 9 hãng bán lẻ nước này. Đây được coi là vụ án trộm cắp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo cơ quan điều tra, các bị cáo trong vụ án trên đã đột nhập vào hệ thống máy tính của các cửa hàng bán lẻ TJX Cos.' Marshalls, BJ's Wholesale Club Inc., Barnes & Noble Inc, Sports Authority, Boston Market Corp., OfficeMax Inc., Dave & Buster's, DSW Inc. và Forever 21 để đánh cắp số lượng khổng lồ mã thẻ nói trên.

“Đây là vụ trộm lớn nhất và phức tạp nhất từng được đưa ra xét xử ở Mỹ”, Chưởng lý Michael Mukasey cho biết. Theo ông,vụ án này cho thấy mức độ rủi ro tăng cao trong việc thông tin cá nhân bị đánh cắp ở quốc gia này.

Được biết, tổng thiệt hại mà 11 tên trộm này gây ra đối với các công dân Mỹ có thể lên tới nhiều tỷ USD. Nhiều người có thể không biết họ đã trở thành nạn nhân của bọn tội phạm này trong vòng nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Trong số 11 người bị đưa ra xét xử này, có 3 người là công dân Mỹ, còn lại là người Estonia, Ukraine, Belarus và Trung Quốc. Vài tên trong số này đã bị tòa án bang New York truy tố hồi tháng 5.

Cơ quan điều tra cho biết, kẻ chủ mưu của các vụ trộm này là Albert Gonzalez, một người đàn ông đến từ bang Miami. Gonzalez đã bị buộc tội gian lận trên máy tính, trên hệ thống dây cáp, trộm cắp thông tin, âm mưu gian lận và một số tội khác. Nếu bị kết án, tay này có thể lĩnh án chung thân.Trước khi bị bắt trong vụ này, Gonzalez đã từng bị cơ quan an ninh Mỹ bắt giữ vì những hành vi phạm tội tương tự.

Cơ quan điều tra Mỹ cho rằng, những tên tội phạm này đã tấn công vào hệ thống dữ liệu của các cửa hàng bán lẻ trong lúc lượn lờ quanh các cửa hàng này với một chiếc máy tính xách tay và rà soát mạng lưới Internet không dây để tìm ra các lỗ hổng an ninh. Tiếp đó, chúng cài đặt một phần mềm đặc biệt vào hệ thống máy tính của các hãng bán lẻ để lấy số thẻ tín dụng và thẻ nợ cùng với mã truy cập và thông tin tài khoản.

Bọn chúng đã lưu giữ thông tin trên trong các máy tính cá nhân ở Mỹ và Đông Âu, và biến một số thông tin trong số này thành những thẻ ngân hàng có thể sử dụng ngay. Một số tên còn mã hóa các số thẻ tín dụng vào các thẻ ATM trắng để rút hàng chục nghìn USD một lúc tại các máy ATM.

Vụ án bắt đầu khi 3 cuộc điều tra riêng rẽ về một số vụ trộm ở California, New York và Boston. Các chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được đã chứng minh các vụ trộm này là sản phẩm của cùng một nhóm tội phạm.

(Theo Bloomberg, New York Times)