13:51 21/05/2019

Thêm một startup ra mắt mẫu thử nghiệm taxi bay

Đức Anh

Taxi bay của startup Đức có thể chở theo 5 hành khách và đạt tốc độ tối đa 300 km/h

Startup Lilium của Đức mới đây ra mắt mẫu thử nghiệm taxi bay, có thể cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng và dự kiến đưa vào vận hành đầy đủ vào năm 2025. 

Máy bay chạy điện này có thể chở theo 5 hành khách và bay được 300km trong vòng 1 giờ ở tốc độ tối đa. 

Video: CNN.

Lilium đã huy động được hơn 100 triệu USD vốn đầu tư vào năm 2015 và nhắm tới dịch vụ taxi bay theo kiểu Uber - đặt chuyến qua ứng dụng. Mẫu thử nghiệm mới ra mắt sẽ là mẫu được Lilium đưa vào sản xuất hàng loạt. 

Theo Morgan Stanley, thị trường taxi bay có thể đạt giá trị 1.500 tỷ USD vào năm 2050 và các phương tiện bay phục vụ cho thị trường này đang được phát triển trên khắp thế giới. Đầu năm nay, Uber cũng đã ra mắt mẫu thử nghiệm (concept) taxi bay của riêng mình. Trong khi đó, nhà sản xuất máy bay Airbus đang phát triển máy bay tự hành Vahana. Ở châu Á, nhà sản xuất máy bay tự lái Ehang của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm trên phương tiện có tên eVTOL với hình dáng giống trực thăng vào năm 2018.