15:15 06/07/2009

123 ca nhiễm cúm A/H1N1 đã xuất viện

Thúy Nhung

Đến nay, hơn một nửa số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại nước ta đã ra viện, trong tình trạng sức khoẻ tốt

Tại nước ta dịch cúm A/H1N1 vẫn chưa có lây lan trong cộng đồng. Các bệnh nhân đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Ảnh minh hoạ
Tại nước ta dịch cúm A/H1N1 vẫn chưa có lây lan trong cộng đồng. Các bệnh nhân đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Ảnh minh hoạ
Đến nay, hơn một nửa số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Việt Nam đã ra viện, trong tình trạng sức khoẻ tốt.

Từ ngày 31/5, khi trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên được công bố ở nước ta, đến nay Bộ Y tế đã ghi nhận 226 trường hợp dương tính với chủng virus cúm nói trên. Trong đó, miền Nam có 196, miền Trung 9 và miền Bắc là 21 trường hợp.

Tới thời điểm này đã có 123 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đã được xuất viện. Hiện ở nước ta không có bệnh nhân nào nhiễm cúm A/H1N1 bị tử vong. Các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Còn theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến ngày 4/7/2009 đã có 89.921 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 382 trường hợp tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á: Philippines đã ghi nhận 1.709 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 1 trường hợp tử vong; Singapore có 878 trường hợp dương tính. Bộ Y tế Thái Lan cũng đã xác nhận nước này có 1.414 ca dương tính, 5 trường hợp đã tử vong do cúm A/H1N1.