20:09 12/12/2009

Biểu tượng 1.000 năm Thăng Long sẽ "lên" Fansipan

Y Nhung

Dự kiến biểu tượng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội sẽ được đặt trên đỉnh Fansipan, trong chương trình du lịch về cội nguồn năm 2010

Tới đây, biểu tượng 1.000 năm Thăng Long sẽ được đặt trên "nóc nhà Đông Dương".
Tới đây, biểu tượng 1.000 năm Thăng Long sẽ được đặt trên "nóc nhà Đông Dương".
Giải leo núi chinh phục đỉnh Fansipan lần 3 sẽ là trọng tâm của chương trình du lịch về cội nguồn năm 2010. Theo dự kiến biểu tượng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội sẽ được đặt trên đỉnh cao này.

Tại buổi họp báo được tổ chức chiều 11/12, bà Bùi Thị Kim Dung, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết: Một trong những hoạt động của chương trình du lịch về cội nguồn năm 2010 tại ba tỉnh Lào Cai- Yên Bái- Phú Thọ là giải leo núi chinh phục đỉnh Fansipan lần 3.

Theo đó, giải này sẽ được tổ chức trong ngày 30/10/2010, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của gần 200 vận động viên. Trong đó có khoảng 100 vận động viên leo núi bán chuyên nghiệp là người nước ngoài. Dự kiến, trong dịp này, tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với thành phố Hà Nội đưa biểu tượng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đặt trên đỉnh Fansipan- nóc nhà Đông Dương.

Bà Dung còn cho biết thêm, lễ khai mạc chương trình du lịch về cội nguồn năm 2010 sẽ được tổ chức vào ngày 27/2/2010, tại tỉnh Lào Cai. Đây sẽ là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện du lịch tổ chức trong năm 2010 nhằm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của 3 tỉnh này; đồng thời mở rộng hợp tác với khu vực Tây Bắc và vùng Tây Nam (Trung Quốc).

Ngoài ra một loạt lễ hội, hoạt động văn hoá mang bản sắc của 3 tỉnh sẽ được tổ chức gồm: Lễ hội Đền Thượng; lễ hội trên mây SaPa; hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà…tại Lào Cai.

Ở Yên Bái sẽ tổ chức các sự kiện như: lễ hội đền Đông Cuông; lễ hội đền Đại Cại; tuần lễ văn hoá du lịch Mường Lò. Còn tại Phú Thọ sẽ có lễ hội đền Mẫu Âu Cơ; lễ hội đền Trù Mật và lớn nhất là giỗ tổ Hùng Vương.

Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2010 do tỉnh Lào Cai làm trưởng nhóm. Năm 2009, tỉnh Lào Cai đón hơn 700 nghìn lượt khách, tăng 5% so với năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 326 nghìn lượt, doanh thu đạt hơn 500 tỷ đồng.