08:11 05/08/2014

Bộ Công Thương: Chưa thấy EVN trình phương án tăng giá điện

Từ Nguyên

Mặc dù giá than đã tăng mạnh, nhưng giá điện trong thời gian tới vẫn được giữ nguyên

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: "Muốn tăng giá điện phải trên cơ sở đề xuất của EVN, song đến thời điểm này chưa thấy trình phương án".<br>
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: "Muốn tăng giá điện phải trên cơ sở đề xuất của EVN, song đến thời điểm này chưa thấy trình phương án".<br>
Tại cuộc họp báo chiều 4/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, theo quy định hiện hành, giá điện muốn tăng phải có báo cáo, đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng khác sẽ xem xét tính hợp lý của kiến nghị rồi mới đưa ra quyết định tăng hay không tăng.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hải, đến thời điểm này vẫn chưa thấy EVN trình phương án tăng giá điện, mặc dù giá than đã tăng mạnh trong thời gian qua.

“Khi EVN chưa trình phương án thì chắc chắn trong thời gian tới giá điện sẽ không tăng”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Liên quan đến việc tiền điện của nhiều hộ dân tại Hà Nội tăng giảm thất thường trong 2 tháng qua, Phó cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Đinh Thế Phúc cho hay, thông thường lượng điện tiêu thụ của khách phụ thuộc vào nhiệt độ, thời tiết, đặc biệt là các thiết bị làm mát, điều hoà nhiệt độ…

Do đó, trong khi thời tiết trong tháng 6 khá khắc nghiệt, nhiều gia đình phải sử dụng nhiều thiết bị làm mát, thì sang tháng 7, nhiệt độ đã giảm, thời tiết dễ chịu hơn nên lượng điện cũng giảm khá nhiều.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN Hà Nội đã tiến hành kiểm tra chi tiết hoá đơn tiền điện trong 3 tháng, từ tháng 5 – 7, kết quả cho thấy, trong tháng 7, số hóa đơn có mức tiền điện giảm 1,5 lần tới dưới hai lần so với tháng 6 là 183.000 trường hợp; mức giảm từ 2 lần trở lên thì có 75.000 trường hợp.

Tuy nhiên, trước đó, vào thời điểm tháng 6 cũng có tới 79.000 trường hợp có hóa đơn tiền điện giảm so với tháng 5 tới 1,5 lần, còn giảm tới 2 lần thì có 42.000 trường hợp. Đến thời điểm tháng 7, vẫn có 110.000 trường hợp có hóa đơn tiền điện tăng 1,5 lần; 55.000 trường hợp tăng 2 lần.

Xét trong bối cảnh tương quan cùng kỳ của năm 2014 với các năm khác, ông Phúc cho rằng, việc tăng giảm hóa đơn tiền điện như vừa qua là bình thường.