15:30 08/10/2010

“Cháy” vé máy bay ra Hà Nội dịp Đại lễ?

Y Nhung

Thời điểm này, cơ hội mua được tấm vé máy bay tới Hà Nội vào dịp Đại lễ của người dân các tỉnh phía Nam có phải là quá ít?

Người dân phương Nam, thời điểm này vẫn còn cơ hội mua vé máy bay tới Hà Nội tham gia Đại lễ.
Người dân phương Nam, thời điểm này vẫn còn cơ hội mua vé máy bay tới Hà Nội tham gia Đại lễ.
Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội đã bước vào những ngày cao điểm. Thời điểm này liệu đã “cháy” vé trên các chuyến bay hành trình từ phía Nam ra Thủ đô. Câu trả lời là… chưa hẳn.

Đại diện của Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, mỗi ngày hãng có 10 chuyến bay khứ hồi/ngày từ Tp.HCM tới Hà Nội, nhưng thời điểm này, chỗ trên các chuyến bay ra Hà Nội vào dịp Đại lễ hầu như là đã kín.

Chiều ngược lại từ Hà Nội vào Tp.HCM trên các chuyến bay trong hai ngày 11- 12/10 cũng đã được đặt hết. Nhưng, lượng vé trên chặng Đà Nẵng- Hà Nội và ngược lại của hãng này hiện vẫn còn tương đối.

Vietnam Airlines cũng xác nhận chuyện “cháy” vé trên các chuyến bay cận thời điểm diễn ra lễ hội chính của 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Mặc dù, hãng đã chính thức tăng thêm 13 chuyến bay chặng Hà Nội – Tp. HCM trong các ngày từ 7- 11/10, nâng tổng số chuyến bay lên 32 chuyến mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin của VnEconomy thì thời điểm này chỉ trên hệ thống và các đại lý của chính hãng mới hết vé, còn có nhu cầu hành khách vẫn có thể mua vé tại các phòng vé tư nhân. Tất nhiên, giá bán phải cao hơn từ 300.000- 500.000 đồng/vé so với giá quy định (tương ứng giá vé chặng Tp.HCM- Hà Nội được bán ra phổ biến ở mức 2,3- 2,5 triệu đồng/lượt).

Thực tế, “vào các dịp cao điểm, nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân, chủ các phòng vé thường bỏ tiền ra “ôm” trước một lượng lớn vé. Sau đó sẽ bán ra với giá cao để thu lời. Số vé này thường là ở dạng phổ thông cao nhất, tức là có thể thay đổi tên hành khách, thay đổi lịch trình xuất phát. Vì vậy, người “găm” vé hầu như không có rủi ro”, nguồn tin cho biết.

Thêm vào đó, bắt đầu từ ngày mai (9/10), Công ty Cổ phần Hàng không Mê Kông (Air Mekong) sẽ đi vào khai thác thương mại. Ông Trương Thành Vũ, Phó tổng giám đốc Thương mại và Dịch vụ của hãng này cho hay: Trong thời gian đầu, mỗi ngày hãng sẽ khai thác 24 chuyến, trong đó có 2 chuyến từ Tp.HCM ra Hà Nội và hai chuyến ngược lại. Thời điểm này, số ghế trống trên một số chuyến bay chặng Tp.HCM- Hà Nội vẫn còn. Do vậy, người dân phương Nam vẫn có cơ hội ra Thủ đô mừng Đại lễ.

Ngành đường sắt, bắt đầu từ hôm nay cũng đã phục vụ bình thường trở lại trên tất cả các chuyến tàu Thống Nhất sau mấy ngày phải tạm hoãn, huỷ chuyến do ảnh hưởng của lũ lụt tại khu vực miền Trung.